Chiến sĩ an ninh trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm

19:14 29/03/2018

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2012, chiến sĩ trẻ Vũ Ngọc Quỳnh, được phân công công tác tại Đội Tham mưu, sau đó là Đội An ninh Giáo dục Phòng PA83-CATP.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Thượng úy Vũ Ngọc Quỳnh luôn sẵn sàng tinh thần xung kích tuổi trẻ, gương mẫu trên các mặt công tác, đi đầu trong các phong trào tình nguyện của Đoàn thanh niên đơn vị. Là Bí thư Chi đoàn gương mẫu, trách nhiệm, đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu năm 2017.  

Thượng úy Vũ Ngọc Quỳnh (thứ 2 từ trái sang) tham gia chương trình “Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức.

Trong những năm qua, được phân công phụ trách các địa bàn trong khối giáo dục, đồng chí Quỳnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo để xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ thường xuyên bám sát tình hình địa bàn nên thượng úy Quỳnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc.

Tiêu biểu như vào tháng 12-2016, thượng úy Quỳnh đã chủ trì điều tra, xác minh làm rõ hành vi quảng cáo dịch vụ soi cầu lô đề trên mạng internet của 4 đối tượng.

Đến tháng 1-2017, Thượng úy Quỳnh phối hợp với cán bộ Cục C50 - Bộ Công an phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để thực hiện 28 vụ lừa đảo.

Cũng trong năm 2017, Thượng úy Quỳnh đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và trực tiếp thẩm tra, xác minh 4.455 văn bằng, 6.394 chứng chỉ tin học - ngoại ngữ của các thí sinh tham gia thi tuyển công chức và viên chức các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện.

Trong đó phát hiện hơn 40 trường hợp sử dụng bằng giả và nhiều chứng chỉ giả hoặc cấp không đúng quy định, tham mưu đề xuất lãnh đạo đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Mặt khác, đồng chí cũng thường xuyên tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các lớp tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước.

Tháng 10-2017, đồng chí tham gia tập huấn tại 13 lớp cán bộ, đoàn viên thuộc công an các đơn vị, địa phương, giúp phòng ngừa vi phạm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ Bí mật nhà nước.

Bên cạnh công tác chuyên môn, trong vai trò là Bí thư Chi đoàn, thượng úy Vũ Ngọc Quỳnh luôn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do BCH Đoàn Công an thành phố phát động như Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND” và “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm”…, đồng thời động viên cán bộ đoàn viên thanh niên đơn vị nhiệt tình tham gia.

Với các thành tích đã đạt được, năm 2017 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được UBND thành tặng 1 Bằng khen và Giám đốc CATP tặng 2 Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích