Chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ

09:54 23/07/2018

Những năm gần đây, diễn biến thời tiết, thiên tai hết sức phức tạp. Đặc biệt, năm 2017 được đánh giá là năm thiên tai có diễn biến dị thường, khó lường và ngày càng cực đoan, khốc liệt trên phạm vi cả nước. Để chủ động phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản, ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch chỉ đạo các Công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có bão, lũ xảy ra.

Lực lượng Công an cơ sở có mặt kịp thời trực tiếp tham gia cứu tài sản của nhân dân

Xác định rõ vai trò của mình, Công an tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đến việc tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hàng năm, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đều được đưa vào chương trình công tác trọng tâm của Công an tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát, kịp thời trang cấp, bổ sung phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão, cứu nạn, cứu hộ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân di chuyển qua khu vực bị ngập trên quốc lộ 18

Đại tá Vũ Minh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cũng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ luôn được lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm; trong đó đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Bình Liêu và TP Móng Cái.

Việc kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống thiên tai tại các địa phương, nhất là những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp được quan tâm. Qua đó, giúp cho lực lượng Công an cơ sở nắm thực lực và công tác bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện... sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng Công an chấp hành nghiêm chế độ trực ban, ứng trực, thông tin, báo cáo, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, lũ lụt để có phương án cụ thể nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ kịp thời. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp và phối hợp tổ chức việc thực hiện các biện pháp cảnh báo, sơ tán nhân dân ra khỏi những nơi nguy hiểm.

Đại tá Đặng Văn Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy và lực lượng tham gia công tác ứng phó trên tuyến thủy nội địa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như: Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa và các đội tàu cứu hộ liên ngành của tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Quân sự để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, Công an Quảng Ninh còn tổ chức ký cam kết cho ngư dân và chủ phương tiện chở khách du lịch thực hiện tốt Luật giao thông đường thuỷ; tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các cảng bến, khu vực neo đậu tàu thuyền, các vùng xung yếu dễ xẩy ra lũ quét, sạt lở; phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền và người dân ở các khu nhà bè về nơi tránh trú bão an toàn, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện thủy, triển khai các phương án đảm bảo ANTT  - trật tự ATGT, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Trong mấy ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại một số xã của huyện huyện Ba Chẽ, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, TP Hạ Long, Cẩm Phả đã bị mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt quốc lộ 18, nước tràn vào nhiều nhà dân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đã cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ, di chuyển tài sản đến nơi an toàn; triển khai nhiều tổ công tác tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, đưa nhân dân qua khu vực bị ngập úng, đảm bảo ANTT, bảo vệ tài sản không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để trộm cắp.

NGUYỄN KHÁNH

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông