Chủ động ứng phó hiệu quả với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp

10:55 01/08/2020

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão, tại điểm cầu Hà Nội, sáng 1-8; cùng dự có Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành thành phố tham dự hội nghị.
                       Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cùng đại diện lãnh đạo các ngành tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, 1h ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi dược 15-20 km, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Để chủ động phòng chống ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, BCĐ TW về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã ban hành các Công điện, Công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai ứng phó; rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

Tại Hải Phòng, thực hiện các Công điện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, BCH PCTT & TKCN thành phố, các ngành, địa phương, đơn vị đang chỉ đạo, tổ chức công tác ứng phó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo kế hoạch. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền về diễn biến ATNĐ để chủ động phòng tránh. Chi cục Thuỷ lợi & PCTT chỉ đạo các Hạt Quản lý đê tổ chức kiểm tra đê điều, đảm bảo an toàn các công trình đê điều thi công và mới hoàn thành.

Tính đến 5h 1-8, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.357 phương tiện/7.323 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến; 457 lồng bè/1.282 lao động; 312 chòi canh/313 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ. Trong đó, có 585 phương tiện/1.891 lao động đang hoạt động; 1.772 phương tiện/5.432 lao động đang neo đậu tại bến. Theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Radar Hải Quân, có 83 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 dến 15 hải lý. Tại Cảng Hải Phòng có 124 phương tiện/1.336 lao động; trong đó có 47 tàu nước ngoài/454 lao động nước ngoài…

Thành phố đã có kế hoạch, phương án huy động 41.570 người, 1.216 ô tô các loại; 285 tàu xuồng; 202 máy phát điện, hàng chục m3 đá, cát, đất các loại…  tham gia xung kích hộ đê, PCTT&TKCN.

Để chủ động phòng chống hiệu quả với ATNĐ có thể mạnh lên thành bão, phát biểu chỉ đao tại hội nghị, các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:

Đây là cơn bão số 1 dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Tuy sức gió không lớn nhưng phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thời gian dự kiến đổ bộ vào đất liền là chiều mai, trùng với đỉnh của chiều cường gây khó khăn cho công tác phòng chống; hoàn lưu gây mưa khá rộng. Có nơi mưa cực lớn. Theo đó, các đồng chí đề nghị: các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của BCĐ TW về PCTT. Theo dõi, khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho hệ thống tàu thuyền, người lao động; rà soát khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven biển. Kiểm tra, rà soát các khu ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực trũng, thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phát hiện, xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy. Kiểm tra các trọng điểm đê điều xung yếu, các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp, đang thi công; bố trị lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ đầu giờ. Rà soát, kiểm tra phương án vận hành đảm bảo an toàn các công trình, hạ lưu, tránh để lặp lại tình huống xảy ra lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du. Kiểm tra hệ thống kênh mương, cống, trạm bơm sẵn sàng tiêu nước chống úng, tiêu thoát nước khu vực đô thị; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các khu vực hầm lò, khai thác, bãi xả thải, đặc biệt là các khu vực có dân cư, đề phòng mưa lũ gây sập hầm hoặc sạt lở đất. Tổ chức cảnh báo, canh gác thông tin, sơ tán kịp thời các hộ dân bị nguy hiểm, kiểm soát giao thông qua ngầm tràn, nhất là vận tải hành khách, nghiêm cấm vớt củi, gỗ. Tăng cường thông tin tới chính quyền địa phương, người dân về diễn biến ATNĐ, mưa lũ, để chủ động ứng phó. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải chủ động đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch, bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; bảo vệ các công trình nhà dân, công sở, công cộng, khu công nghiệp, khu kinh tế; đảm bảo an toàn hồ chứa…; chủ động ứng phó ATNĐ theo phương châm 4 tại chỗ, trong tình huống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.

  • Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến có buổi kiểm tra thực tế thực trạng đê điều tại một số tuyến đê trên địa bàn huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông