Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Lê Chân

18:27 07/04/2020

Sáng 7-4, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về việc thực hiện các Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo của quận Lê Chân cho biết, hiện trên địa bàn quận đã thành lập 2 chốt kiểm soát cấp quận, 77 chốt  kiểm soát cấp phường, 349 tổ công  tác kiểm soát tại tổ dân phố với hơn 3.900 người tham gia. Tất cả các tổ, chốt công tác đều đảm bảo đúng thành phần, kịp thời triển khai các hoạt động rà soát, giám sát, nắm tình hình di biến động trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

 

Chủ nhiệm UB kiểm tra thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo

Quận cũng đã có nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch như họp trực tuyến với UBND 15 phường để chỉ đạo công tác phòng dịch, thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo đảm bảo nguồn thông tin nhanh, chính xác, liên thông giữa các phường, các chốt…

Qua nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận Lê Chân, đã cùng thành phố chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhận định, thời gian tới tình hình diễn biến dịch vẫn phức tạp, đòi hỏi cấp độ chống dịch phải cao hơn, vì vậy quận Lê Chân cần tiếp tục phát huy hơn nữa các thành tích đạt được, không chủ quan lơ lờ mà càng cần phải cố gắng, quyết liệt hơn nữa.

Đồng chí yêu cầu quận Lê Chân tiếp tục làm tốt công tác rà soát nắm chắc số người dân sau khi đã hoàn thành cách ly trở về địa phương  và có kế hoạch quản lý chặt chẽ. Ngoài ra, quận cần bổ sung, rà soát quản lý cụ thể số lái xe, phụ xe và nhân viên lái tàu thủy nội địa trên địa bàn để có biện pháp quản lý giám sát phù hợp; chuẩn bị lực lượng bổ sung vào các chốt thời gian tới…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông