Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lực lượng Công an Hải Phòng

19:20 22/09/2018

Ngày 21-9-2018, nhân dân cả nước nói chung, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng nói riêng bàng hoàng, xúc động khi nghe tin đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXH CN Việt Nam qua đời ở tuổi 62. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có hơn 45 năm liên tục công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt trên cương vị người đứng đầu lực lượng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng Công an Hải Phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 tổ chức tại Hà Nội tháng 12 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và có bài phát biểu quan trọng, đề nghị lực lượng CAND cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận An ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; cùng với đó là đoàn kết chặt chẽ trong lực lượng, tạo thành một khối thống nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý lực lượng CAND phải tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với QĐND và các cấp, các ngành; hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Lực lượng CAND phải thực hiện bằng được lời hứa với Trung ương Đảng, với Tổng Bí thư là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, CAND là lực lượng chuyên chính bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ nhân dân và bảo vệ pháp luật, vì vậy, lực lượng Công an phải trong sạch, vững mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch lôi kéo, móc nối, tha hóa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị lực lượng CAND phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận An ninh nhân dân, tạo thành một khối thống nhất, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh trật tự từ xa… 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm và làm việc với CATP Hải Phòng, ngày 18-1-2017

Sinh thời, trong quá trình giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của lực lượng CAND, Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là ở cương vị người đứng đầu Nhà nước, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn giành những tình cảm chân thành, ấm áp, sự quan tâm sâu sắc, có những chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an Hải Phòng, để nhằm xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật trự, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng CATP Hải Phòng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Còn nhớ, ngày 18-1-2017, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân cùng đoàn công tác trung ương đã có chuyến về thăm, kiểm tra công tác bảo vệ ANTT tại CATP Hải Phòng. Cùng đi với Chủ tịch nước hôm ấy về phía trung ương có các đồng chí: Đào Việt Trung, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Đón tiếp Chủ tịch nước về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, về phía lãnh đạo CATP có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP, các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, Ban giám đốc CATP, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương. 

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá: Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của thành phố Cảng kiên cường, CATP Hải Phòng – đơn vị có bề dày truyền thống – đã nỗ lực phấn đấu, không quản ngại gian khổ, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi sổ vàng truyền thống lực lượng Công an Hải Phòng

Bút tích của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong sổ vàng truyền thống của lực lượng Công an Hải Phòng

Trò chuyện thân mật với CBCS Công an Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tích trong công tác bảo đảm ANTT của CATP Hải Phòng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, CATP Hải Phòng cần quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ CATW mà trọng tâm là Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; chủ động nắm chắc tình hình và nhận thức đúng đắn những cơ hội, thách thức tình hình quốc tế, trong nước liên quan đến công tác bảo vệ ANTT: sự chống phá của các thế lực thù địch; nguy cơ tiềm ẩn yếu tố phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm phi truyền thống, tội phạm mới phát sinh… để từ đó chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn một cách hiệu quả.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố và CATP Hải Phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý 5 vấn đề lớn đối với công tác công an, trong đó lực lượng CAHP phải chủ động dự báo, phân tích, nắm chắc tình hình liên quan đến công tác ANTT để giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống. Cùng với đó, CATP cần bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố để triển khai các biện pháp công tác, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đi đôi với việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng… CATP cũng cần làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các thế hệ CBCS Công an Hải Phòng 

Chủ tịch nước mong muốn, CATP Hải Phòng phải là đơn vị đi đầu trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khoá XII), tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an Hải Phòng thực sự trong sạch, vững mạnh; hưởng ứng tích cực chủ đề của Bộ Công an: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề của TP Hải Phòng: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Trước mắt, cần làm tốt công tác bảo vệ ANTT, phục vụ nhân dân đón xuân, vui Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Với cương vị là người có bề dày 45 năm liên tục phục vụ trong lực lượng CAND, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ những tình cảm đồng chí, đồng đội sâu sắc, ấm nồng; gửi lời thăm hỏi ân cần, lời Chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS lực lượng Công an Hải Phòng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Chủ tịch nước tặng CATP Hải Phòng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn, CATP sẽ là lực lượng gương mẫu trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại.

Trong không khí xúc động của cuộc gặp gỡ nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng ghi vào Sổ vàng truyền thống của CATP Hải Phòng: “Chúc Công an TP Hải Phòng tiếp tục phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống anh hùng của CAND và truyền thống “trung dũng – quyết thắng” của TP Cảng; đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân sự và các ban, ngành, đoàn thể, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANQG, TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng”.

Tại cuộc gặp hôm ấy, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca thay mặt CBCS Công an Hải Phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời hứa với Chủ tịch nước, toàn thể lực lượng CATP sẽ làm hết sức mình, đoàn kết nhất trí, mưu trí sáng tạo, triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông