Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc tết thành phố Hải Phòng

01:56 21/01/2012

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, sáng 20-1, tại Trung tâm hội nghị thành phố, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đồng chí Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nươc CHXHCN Việt Nam đã thăm, chúc tết đảng bộ và quân dân thành phố...

Dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành-Ủy viên TW đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền-Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa-Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Then-Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP…, cùng các đồng chí ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND-UBND-UBMTTQVN TP, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ…

Sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền báo cáo một số kết quả cơ bản của Hải Phòng trong năm 2011, các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những thành tựu tích cực mà đảng bộ và nhân dân Hải Phòng đã đạt được  năm qua, trong bối cảnh thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, trên đà phát triển của năm 2011, với sự năng động của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy hơn nữa lợi thế, tiềm năng để diện mạo Hải Phòng ngày càng thay đổi, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc toàn thể đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà chúc mừng đảng bộ và nhân dân Hải Phòng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Hải Phòng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ quyết tâm của đảng bộ, quân và dân thành phố, trong nõ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sỹ Bộ tư lệnh Hải quân và Bộ tư lệnh quân khu 3.
       


       



LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông