Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hải Phòng: Quốc hội sẽ sớm xem xét sửa đổi, phấn đấu tới đầu năm 2024 có Luật Đất đai mới

16:22 14/05/2022

Sáng 14-5, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và các đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc đại biểu cử tri quận Lê Chân, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố; quận Lê Chân…

                             

                                                  Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Lê Chân      

         Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

      Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng báo cáo đại biểu cử tri quận Lê Chân về những nội dung chủ yếu của  kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá 15. Theo đó, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc ngày 23- 5- 2022 và bế mạc  ngày 17- 6- 2022.

    Tại kỳ họp này, Quốc hội  xem xét thông qua 5 dự án Luật, 4 dự thảo Nghị quyết;  xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật.  Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

     Đồng chí Lã Thanh Tân cũng thông tin tới đại biểu cử tri một số thành tựu nổi bật của đất nước trong 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kinh tế xã hội cả nước tiếp tục ổn định và từng bước phục hồi.  Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống người dân đang dần trở lại bình thường.

                           

                             Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lã Thanh Tân báo cáo với cử tri nội dung kỳ họp

     Chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã xây dựng và ban hành chương trình lấy ý kiến các cấp, các ngành góp ý vào các dự án Luật được thông qua và cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tích cực tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các phiên họp trực tuyến của các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra và cho ý kiến vào các dự án luật trình tại kỳ họp thứ ba; tham gia góp ý vào dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội… Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn quan tâm và thực hiện với nhiều hình thức, đạt kết quả thiết thực.

     Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; thực hiện tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà trẻ mồ côi, đối tượng được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền trên 500 triệu đồng.

                                      Cử tri đề nghị tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật

          Cử tri quận  Lê Chân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển KTXH, giữ vững QPAN của đất nước và thành phố Hải Phòng trong 4 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt là công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, xử lý nghiêm các vụ việc, cá nhân vi phạm, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng đưa cả nước vào trạng thái bình thường mới.

     Cử tri đánh giá rất cao sự đổi mới, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội khóa 15, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và phòng chống dịch bệnh.

                                   

                                 Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại quận Lê Chân

    Đánh giá cao tính đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội thời gian qua nhưng cử tri quận Lê Chân còn băn khoăn vì nhiều dự án luật mới đưa vào cuộc sống thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung; các văn bản dưới luật còn chồng chéo; độ trễ của nghị định, thông tư khá nhiều…

           

                                                  Cử tri Phạm Tiến Du, phường Trần Nguyên Hãn phát biểu ý kiến

     Từ đó, cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm nhiều hơn tới công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm sức sống lâu dài hơn; không để xảy ra tình trạng lách luật và tăng cường giám sát việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Cử tri đề nghị Quốc hội cần nhanh chóng xem xét sửa đổi Luật Đất đai; thông qua dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để ngăn chặn việc tham nhũng, tiêu cực, để mọi tổ chức, cá nhân không thể, không dám tham nhũng; khắc phục những bất cập, chưa thống nhất về quan điểm, áp dụng mức hình phạt về tội phạm ma túy giữa Viện Kiểm sát và Tòa án.

       Cử tri cũng đề nghị hoàn chỉnh pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh; sửa đổi một số quy định không còn phù hợp với thực tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19…

                                                     

                                                               Cử tri Trịnh Hải, phường Cát Dài phát biểu ý kiến

   Cử tri quận Lê Chân cũng đề cập tới một số vấn đề lớn của đất nước đang được người dân rất quan tâm như tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý tài nguyên môi trường; tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn; xử lý rác thải…

       Cử tri đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hiện. Về giáo dục, cử tri còn băn khoăn về quan điểm dạy và học môn lịch sử; về việc thiếu biên chế nhân viên y tế; giáo viên tin học,  lịch sử, địa lý, thể dục và các môn nghệ thuật  trong các trường học…

                                   

                                     Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Lệ Thủy phát biểu ý kiến

     Đối với các vấn đề của Hải Phòng, cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch và phát triển giao thông đường sắt tốc độ cao tuyến Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng và tuyến Quảng Ninh- Hải Phòng- Thái Bình- Nam Định- Ninh Bình…

   Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri quận Lê Chân. Chủ tịch Quốc hội phân tích, làm rõ thêm một số thành tựu nổi bật trong phát triển KTXH, phòng chống dịch bệnh của cả nước;  sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội; những vấn đề đáng chú ý tại kỳ họp thứ 3. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả đó tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

                                          

                                           Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời ý kiến, kiến nghi của cử tri quận Lê Chân

    Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao kết quả phát triển KTXH của Hải Phòng trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, nhiều lĩnh vực dẫn đầu cả nước, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp; phòng chống dịch bệnh… Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 2/63 về chỉ số PCI và mong muốn thành phố tiếp tục giữ vững thứ hạng này.

    Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao xây dựng đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng mở rộng tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, bảo đảm tính chủ động và thích ứng, chuyên nghiệp và hiện đại, công khai minh bạch và gần dân hơn.

Công tác xây dựng pháp luật cũng là một trọng tâm của Quốc hội nhằm khắc phục bằng được tình trạng luật khung, luật ống; luật cần chưa có; hạn chế việc quy định quá chi tiết trong một số luật để bảo đảm sự linh hoạt khi có tình huống mới xảy ra. Theo Chủ tịch Quốc hội, Trung ương đang chỉ đạo xem xét ban hành nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, trong đó có Chiến lược xây dựng pháp luật; Chiến lược cải cách tư pháp. Đây chính là cơ sở để Quốc hội xây dựng pháp luật bảo đảm chất lượng, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

   Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sửa Luật Đất đai là cần thiết và sẽ được đưa vào nội dung kỳ họp thứ 4, phấn đấu đầu năm 2024 có luật mới. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đang thúc đẩy sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch giữa Viện Kiếm sát  và Tòa án để thống nhất quan điểm xử lý đối với tội phạm về ma túy đang có những cách hiểu khác nhau.

Chủ tịch cũng khẳng định sự cần thiết của Luật Phòng chống bạo lực gia đình và cho biết sẽ sớm xem xét. Đổi với công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nêu rõ cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhận diện rõ các biểu hiện để có chế tài xử lý nghiêm khắc. Đây cũng là một trong những chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và cần phải đôn đốc đẩy nhanh trong thời gian tới.

Chủ tịch cũng cho ý kiến cụ thể về các vấn đề: các biện pháp phòng vệ thương mại; tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu hàng hóa tiểu ngạch; các biện pháp ứng phó nếu xung đột Nga- Ucraina kéo dài; quản lý, xử lý rác thải; bảo vệ rừng; phát triển nông nghiệp; quản lý đất đai; tinh trạng thiếu giáo viên một số môn học…

   Về Quy hoạch chung của Hải Phòng, theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của Chính phủ. Với trách nhiệm của mình, Chủ tịch sẽ trao đổi với các cơ quan  để Quy hoạch chung của thành phố được phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch đồng ý với đề nghị xây dựng hệ thống đường sắt của Hải Phòng và sẽ cùng bàn bạc, thúc đẩy triển khai.

                                        

                             Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

     Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang trân trọng tiếp thu các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, các vấn đề cử tri quan tâm như thực hiện các dự án; thu hồi dự án treo; giải quyết khiếu kiện kéo dài; nước thải; rác thải; nguồn nước sạch… thành phố đang tích cực xem xét, giải quyết. Trên cơ sở ý kiến cử tri, ngoài các quy định chung, thành phố có thể xem xét ban hành các chính sách riêng của Hải Phòng để bảo đảm xử lý hài hòa, hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của cử tri, nhân dân./.

                                                                                                                                     Tin:  Hồng Thanh- Ảnh: Thanh- Hà  

   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông