Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Dương Kinh

13:39 11/05/2021

Sáng 11-5, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Dương Kinh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng gồm các quận, huyện: Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối tại điểm cầu 6 phường trên địa bàn quận Dương Kinh.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tham gia tiếp xúc cử tri gồm các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đỗ Mạnh Hiến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Hồng Vân- Trưởng phòng quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải và Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương- Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử, vận động bầu cử quận Dương Kinh.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử, vận động bầu cử quận Dương Kinh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các sở, ngành thành phố và quận Dương Kinh.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trình bày chương trình hành động tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trình bày chương trình hành động tại hội nghị.
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng. Đồng thời khẳng định và bày tỏ quyết tâm nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri quận Dương Kinh nói riêng, cử tri thành phố Hải Phòng nói chung và cử tri, nhân dân cả nước.

Nguyễn Hồng Vân- Trưởng phòng quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải trình bày chương trình hành động tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Vân- Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Các ứng cử viên đều cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, thiết thực đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và chất lượng các hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri và nhân dân cả nước.

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương- Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố trình bày chương trình hành động tại hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương- Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội được bầu ở thành phố Cảng sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, cùng với đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố; đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3.
Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng, đô thị văn minh, nước sạch, thu gom nước thải sinh hoạt và công nghiệp; phát triển hạ tầng giao thông, chính sách BHXH; quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách về vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

Bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ, cử tri quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV cần quan tâm hơn đến việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ, cử tri quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV cần quan tâm hơn đến việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nhiều ý kiến về vấn đề cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trong điềukiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 được cử tri quận Dương Kinh kiến nghị với Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Thức, cử tri đại diện cho doanh nghiệp quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV cần có thêm chính sách để giải quyết, hỗ trợ cho doanh nghiệp như Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế.
Ông Nguyễn Văn Thức, cử tri đại diện cho doanh nghiệp quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV cần có thêm chính sách để giải quyết, hỗ trợ cho doanh nghiệp như Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế.

Đặc biệt, cử tri Nguyễn Quang Gộp- Cử tri đại diện cho  cán bộ, hội viên Cựu chiến binh quận đề nghị Quốc hội quan tâm ban hành  chính sách chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách đô thị, quản lý đất đai, môi trường đối với quận mới thành lập.

Ông Nguyễn Quang Gộp, cử tri đại diện cho Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách đô thị, quản lý đất đai, môi trường đối với quận mới thành lập.
Ông Nguyễn Quang Gộp, cử tri đại diện cho Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách đô thị, quản lý đất đai, môi trường đối với quận mới thành lập.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri quận Dương Kinh.

Đồng tình với những ý kiến phát biểu của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tập chung nâng cao chất lượng hoạt động, giám sát có trọng tâm, trọng điểm với những vấn đề lớn, vấn đề nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí…; đề xuất xây dựng  các cơ chế, chính sách hợp lòng dân.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông