Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi người từ vùng dịch về phải khai báo y tế trung thực

08:51 02/11/2021

Sáng 1-11, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện.
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chỉ đạo cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố,  tổng số trường hợp ghi nhận dương tính tại Hải Phòng qua các đợt dịch là 94 ca, tính từ ngày 27-4 đến 19 giờ ngày 31-10 (đợt 4) có 88 ca, trong đó có 42 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 46 ca nhập cảnh.

Về tình hình tiêm vắc xin, số mũi tiêm trong ngày 31-10 là 1.325 mũi, trong đó có 1.227 mũi 1, 98 mũi 2. Tổng số mũi tiêm đến ngày 31-10 là 1.787.385 (gồm 1.341.391 mũi 1, 445.994 mũi 2).

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các cơ sở cách ly y tế tập trung toàn thành phố đang thực hiện cách ly 431 người; tại các khách sạn 323 người; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 2.555 người.

Trong ngày 30-10, người về từ vùng dịch là 599 người. Số người phải thực hiện cách ly tại nhà do chốt yêu cầu là 93, tại nhà do địa phương yêu cầu là 234, cách ly tập trung do địa phương yêu cầu  là 20.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phát biểu chủ trì Hội nghị

Tổng số phương tiện vào thành phố là 51.522 với 65.815 người, tâp trung chủ yếu tại Cầu Nghìn – Quốc lộ 10, Vĩnh Bảo, ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương; phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão; Phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; Cầu Dinh – Thủy Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Chánh Văn phòng UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Có 207 phương tiện phải quay đầu với 372 người, nhiều nhất tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An: 101; Cầu Nghìn – Quốc lộ 10, Vĩnh Bảo: 41; ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương: 17; Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh:16

Tổng số người thực hiện khai báo y tế là 65.640 người, trong đó số người có yếu tố dịch tễ là 3.

Đồng chí Trần Anh Cường, Giám đóc Sở Y tế báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Đối với 5 chốt đường thủy, có 62 phương tiện với 187 người; Chốt cảng hàng không quốc tế Cát Bi số chuyến bay là 4, số người là 559, trong đó thực hiện cách ly tại nhà là 245; Chốt Ga Hải Phòng, số chuyến tàu 1, số người 189.

Tính từ ngày 21-7 đến nay, toàn thành phố xử phạt 7.822 trường hợp với số tiền 7 tỷ 203,3 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu dự họp nghe lãnh đạo các quận, huyện: Lê Chân, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Hồng Bàng và lãnh đạo sở, đơn vị: Y tế, Thông tin truyền thông, Giao thông vận tải, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận Lê Chân báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Lê Chân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng nhấn mạnh: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị thành phố phải cơ bản chấp hành nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ, tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện một số nguyên tắc của riêng Hải Phòng, không trái quy định cấp trên.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát cơ sở, kiểm tra giám sát thường xuyên theo nguyên tắc chỉ đạo. Đây là dịp để đánh giá trách nhiệm, trình độ của anh em ở cơ sở.

Đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Sau Khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và ý kiến phát biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố hoan nghênh các địa phương đã có nhiều cố gắng và tập trung vào công tác giám sát, kiểm tra người từ vùng dịch về thành phố. Tuy nhiên nguy cơ dịch bùng phát tại Hải Phòng là rất cao vì vậy thành phố cần có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt và chặt chẽ hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm càu trung tâm thành phố

Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố thực hiện, người từ vùng dịch về phải khai báo y tế trung thực, toàn thể người dân thành phố phát hiện người từ vùng dịch về, thông tin cho chính quyền địa phương để thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, trường hợp nào không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc ý thức không tốt thì đưa đi cách ly tập trung. Các trường  từ vùng dịch về có thể cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố sau khi có Đơn đề nghị tự nguyện được cách ly. Thành phố xem xét chi trả kinh phí cho người có hoàn cảnh khó khăn (do quận, huyện đề xuất); áp dụng từ 14h00 ngày 01/11/2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phát biểu chủ trì cuộc họp

Đối với các trường hợp tự theo dõi tại nhà nếu thực hiện không nghiêm túc thì yêu cầu nâng lên mức cách ly tại nhà. Thành phố đồng ý chi trả kinh phí xét nghiệm đối với các trường hợp cần xét nghiệm bổ sung theo đề xuất của Sở Y tế.

Thành phố đồng ý cho phép xe của gia đình đón người từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi về cách ly tại nhà đối với người có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố tăng cường phát hiện người từ vùng dịch về địa phương khai báo y tế không trung thực; kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà, động viên người dân thực hiện cách ly tập trung nếu không đủ điều kiện cơ sở vật chất cách ly tại nhà, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; Phối hợp với ngành Y tế thành lập ngay các trạm y tế lưu động theo quy định tại Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm thành phố

Thành phố cũng yêu cầu dừng hoạt động các chất kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các bến tàu, bến cảng, bãi xe, chợ đầu mối lớn của thành phố. Đồng thời, giao UBND quận Ngô Quyền bổ sung thêm nhân lực tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Ga Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra cấp dưới trong việc thực thi công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại địa phương; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để Nhân dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, các địa phương tổng hợp danh sách người từ vùng dịch về địa phương phải thực hiện cách ly tại nhà (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian bắt đầu và kết thúc cách ly...); gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp trước 15h00 hàng ngày và tăng cường xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong công tác cách ly y tế tại nhà không nghiêm túc và các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch khác…

 VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích