Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Cát Hải

16:19 12/05/2021

Sáng 12-5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cát Hải, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng 7 ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối tới 4 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Hải.
Đồng chí Đại tá Bùi Trung Thành kiểm tra tại một điểm cấp CCCD tại xã Tam Cường, Vĩnh Bảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm 8 đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Thu, Uỷ viên Thành uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Quang Hiển, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải; Trần Quang Tường, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ; Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng; Đinh Đình Văn, Trưởng phòng Kế toán Nhà nước – Kế toán trưởng nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Phạm Thị Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng); Trần Thị Hải Yến, bác sĩ, giảng viên Trường Đại học Y - Dược Hải Phòng.

Tại Đơn vị bầu cử số 1 có 8 ứng cử viên tham gia đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026
Tại Đơn vị bầu cử số 1 có 8 ứng cử viên tham gia đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026

Sau khi đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tóm tắt tiểu sử, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 1 (gồm quận Hồng Bàng; huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ) trình bày chương trình hành động của mình.

Trước cử tri huyện Cát Hải, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố sẽ thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nắm bắt, lắng nghe nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với HĐND thành phố, chính quyền các cấp.

Trên cương vị Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành các chương trình, nghị quyết thành phố đề ra. Qua đó, góp phần phát triển KTXH thành phố nói chung và huyện Cát Hải nói riêng.

Cử tri huyện Cát Hải đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026.
Cử tri huyện Cát Hải đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri huyện Cát Hải bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, kỳ vọng các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ sớm đưa chương trình hành động vào thực tế, gần dân, sát dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, tham mưu HĐND TP ban hành nghị quyết chuyên đề quy định về chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với thực tiễn giai đoạn hiện nay; có giải pháp cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; an sinh xã hội; có giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng khu vui chơi giải trí tại Khu Du lịch Cát Bà...

Thay mặt các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trực tiếp trả lời một số kiến nghị của cử tri.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông