Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hồng Bàng

11:21 23/05/2021

Sáng 23-5, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, dẫn đầu Đoàn giám sát số 1 của Ủy ban bầu cử thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hồng Bàng. Cùng dự kiểm tra có các đồng chí: Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu Trường mầm non 1 (phường Minh Khai)

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao công tác bầu cử tại quận Hồng Bàng

 

Sau lễ khai mạc, đã có 42,55% cử tri quận Hồng Bàng đi bỏ phiếu

Quận Hồng Bàng có 84.639 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ 6h30 phút sáng ngày 23-5, đồng loạt 52 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Hồng Bàng đã tiến hành khai mạc bầu cử với 2.487 cử tri tham gia lễ khai mạc (bình quân 48 cử tri/khu vực bỏ phiếu).

Tính đến 9h30 phút sáng 23-5, toàn quận đã có 35.915 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 42,55% tổng số cử tri. Công tác bảo đảm ANTT ngày bầu cử đã được Công an quận phối hợp với lực lượng Quân sự quận triển khai đồng bộ tại tất cả các khu vực bỏ phiếu.

Công an quận bố trí đủ CBCS làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các điểm bầu cử, các tuyến đường tại khu vực dải trung tâm thành phố, không để xảy ra ùn tắc cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được quận Hồng Bàng triển khai nghiêm túc. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều có nhân viên y tế làm nhiệm vụ nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và thực hiện nghiêm việc giãn cách trong quá trình bầu cử.

Đặc biệt, quận Hồng Bàng có điểm phong tỏa Covid-19 tại ngõ 10, phố Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ có 60 cử tri, Tổ bầu cử tại đây đã tiến hành các biện pháp cần thiết, bố trí hòm phiếu đến từng gia đình để cử tri trong khu vực phong tỏa thực hiện quyền lợi của công dân trong bầu cử.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu kết luận giám sát 

Sau khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại 10 khu vực bầu cử trên địa bàn quận Hồng Bàng, thay mặt đoàn giám sát, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh, đánh giá cao công tác bầu cử tại quận, nhất là việc động viên cử tri đi bầu với tỷ lệ cao, chuẩn bị tốt các yếu tố phòng dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là tại các điểm phong tỏa dịch bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị quận Hồng Bàng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các công việc tiếp theo của ngày bầu cử, tiếp tục vận động cử tri đi bầu, bảo đảm giãn cách theo quy định phòng dịch Covid-19, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, phấn đấu để Ngày bầu cử 23-5 thực sự là ngày hội của nhân dân thành phố nói chung, quận Hồng Bàng nói riêng.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông