Chú trọng bảo vệ diện tích lúa Mùa, rau màu các loại

20:41 14/10/2021

Đêm 13-10, bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu nhanh. Sáng 14-10, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 8 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Mực nước các sông khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do bão số 8 và mực nước thượng nguồn biến đổi chậm. Mực nước cao nhất lúc 13h ngày 14-10 tại các trạm đều ở mức báo động I-III và hầu hết đang giảm chậm.

Đến khoảng 17h cùng ngày, mực nước tiếp tục giảm dần và bắt đầu đạt dưới báo động I. Theo dự báo, sáng 15-10, mực nước các sông lên dần có thể đạt cao nhất ở mức báo động I đến trên báo động I vào trưa đến chiều mai.

Triển khai công tác phòng chống bão số 8, sáng13-10, lãnh đạo UBND TP đã tổ chức các đoàn  kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương, đặc biệt là các huyện trọng điểm về nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có các Công điện, Công văn chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão Kompasu; thông báo đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển từ 17h ngày 13-10.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo thông báo, hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện trên địa bàn, đặc biệt các phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến bão để chủ động di chuyển phòng tránh; duy trì tổng số 380 CBCS/47 phương tiện (tàu, xuồng, ô tô) tham gia thường trực, cơ động phòng chống bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ huy duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Tổng khả năng huy động lực lượng, phương tiện: 8.121đ/c và 152 phương tiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai chỉ đạo các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra đê điều và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh. Các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng: đến 15h00 ngày 13-10, toàn thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho: 2.200 phương tiện/6.863 lao động (LĐ), 440 lồng bè/1.298 LĐ, 295 chòi canh/246 LĐ đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện, toàn thành phố có 29.262,2 ha diện tích lúa vụ Mùa; trong đó có 6.277,5 ha (đạt 21,28% diện tích gieo cấy) đã thu hoạch; gần 1,6 nghìn ha diện tích rau màu, gần 6,7 nghìn diện tích cây ăn quả hiện có trên đồng ruộng.

Công tác bảo vệ sản xuất đang được các địa phương chú trọng triển khai. Trước mắt chưa có thông kế thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do bão số 8, mưa lớn gây ra. Tuy nhiên theo sự phản ánh của bà con nông dân, mưa bão đã làm gãy đổ khá nhiều diện tích lúa Mùa chín ngoài đồng chưa được thu hoạch.

Nếu mưa tiếp tục kéo dài, mực nước trên đồng ruộng không rút kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa, rau màu...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích