Chưa kịp kiếm lời...

15:35 30/09/2018

Đều là đối tượng nghiện ma túy nên Nguyễn Trọng Hiển, sinh 1981, ở số 4/89/34 Chợ Hàng, phường Đông Hải, Lê Chân và Bùi Giang Sơn, ở tổ 3, phường Lãm Hà, Kiến An, có quen biết với nhau từ trước. Trong lúc chơi bời, qua lại, Hiển có nói với Sơn nếu có nhu cầu thì hắn sẽ bán ma túy cho Sơn với giá 400.000 đồng/0,5g.

Nhớ lời Hiển dặn, sáng 18-12-2017, Sơn có gọi hỏi mua 0,5g ma túy. Để có ma túy bán cho khách, Hiển phi xe máy đến khu vực đường Cát Cụt, Lê Chân tìm mua ma túy.

Tại đây, hắn đã mua từ một người phụ nữ không quen biết 850.000 đồng được 1 gói nhỏ ma túy đá có giá 350.000 đồng và 5 gói nhỏ có giá 100.000 đồng/gói. Nhận "hàng" xong xuôi đâu đấy,  Hiển cẩn trọng lấy giấy vệ sinh bọc gói ma túy có giá 350.000 đồng rồi cất vào túi áo khoác để bán riêng cho Sơn. 5 túi ma túy nhỏ còn lại, hắn cất vào vỏ điều khiển chìa khóa xe đạp điện.

Sau đó, hắn đi xe về quán rửa xe của Sơn tại tổ 3, phường Lãm Hà, Kiến An. Đến nơi, Hiển lấy gói ma túy bán cho Sơn ra cho vào trong rổ nhựa. Một lúc sau, Sơn về nhận "hàng" rồi rút 400.000 đồng trả cho Hiển. Đúng lúc Hiển đang cất tiền vừa nhận từ tay Sơn thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Ngoài ra, trong quá trình bắt quả tang Hiển và khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, cơ quan công an còn thu giữ thêm của 2 đối tượng 1 bơm kim tiêm, 1 tẩu thủy tinh, 2 đoạn ống hút nhựa và 2,2 triệu đồng tiền mặt.

Theo kết luận giám định, số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được của Sơn gồm: 0,082g Heroine, 0,04402g Methamphetamine; của Hiển gồm 1,098g Methamphetamine.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép lượng ma túy trên của Bùi Giang Sơn, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An đã tiến hành xử phạt hành chính.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiển 3 năm 6 tháng tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

KC

                              

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông