Chuẩn bị chu đáo cho Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

10:28 21/01/2019

Sáng 19-1, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP kiểm tra công tác thi công tại dự án

Tính đến ngày 19-1, theo Liên đoàn lao động thành phố, hiện đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng các công việc được giao. Hiện đang hoàn thiện chòi cảnh quan, nhà ki ốt  dịch vụ, nhà làm việc Ban quản lý, vệ sinh sân và đường nội bộ.

Đối với phần gỗ, ngói nhà thầu đã tập kết toàn bộ cấu kiện gỗ, hoàn thành khoảng 97% khối lượng các công việc; đang lắp đặt cánh cổng, cửa nhà tả vu, hữu vu, nhà làm việc Ban quản lý; vệ sinh, mài nhẵn các cấu kiện gỗ.

Về phần thi công đá, đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng các công việc. Các công việc còn lại đang được đơn vị tích cực triển khai gồm: Lát đá bậc từ cổng vào, cột cờ, lan can; vệ sinh các cấu kiện đá, sân đền.

Về phần nội thất, đồ thờ, nhà thầu  hoàn thành lắp đặt câu đối, đại tự, bàn thờ, cửa võng. Tràng kỷ, đồ tế khí cũng  thực hiện xong chờ đưa về lắp đặt. Tượng thờ đang hoàn thiện thếp vàng.

Hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, cấp, thoát nước đang hoàn thành nốt những phần việc cuối cùng. Riêng về phần đá còn 300m2 đá lát, 50 m lan can và 60m bó vỉa đang chờ đá về và thi công cấp tập.

Tất cả  hạng mục nhà thầu, đơn vị thi công cam kết hoàn thành trước ngày 26-1, để kịp lễ khánh thành. Công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành theo kế hoạch đang được các đơn vị phối hợp thực hiện. 

Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nhìn từ xa

Sau khi kiểm tra thực địa các hạng mục công trình, nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành biểu dương các nhà thầu có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí cũng lưu ý, trong giai đoạn cuối cần tập trung lao động hoàn thiện bảo đảm kế hoạch ngày khánh thành. Tất cả  công việc ở trung tâm đền, sân, cổng hoàn thành  trước ngày 26-1 để kịp dựng nhà khung làm các nghi lễ tâm linh, bổ sung một số đồ thờ cần thiết;  trồng thêm hoa, bố trí thêm chậu hoa, tạo vẻ đẹp cảnh quan nhà tưởng niệm.

Ngày 28-1, tổ chức lễ tâm linh trước khi khánh thành. Sau Tết, dự kiến lãnh đạo thành phố trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà tưởng niệm.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông