Chương trình nghệ thuật “Mừng xuân Canh Tý 2020” Bài ca hân hoan chào đón năm mới

02:24 25/01/2020

Tối 24-1 (Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại quảng trường Nhà hát thành phố, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng xuân Canh Tý 2020”. Đến dự và chung vui với nhân dân thành phố, du khách trong dịp đầu xuân năm mới có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh trống khai mạc chương trình

Trong niềm vui hân hoan chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, người dân khắp nơi đổ về quảng trường Nhà hát thành phố thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc biệt.

Màn múa lân rồng hoành tráng, hấp  dẫn

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa sự tương tác của phương tiện kỹ thuật, kỹ xảo sân khấu, sử dụng hiệu ứng âm thanh, áng sáng, thể hiện một không gian nghệ thuật đặc sắc đậm nét truyền thống lại mang tính hiện đại, đã thu hút sự quan tâm của hàng vạn người dân và du khách.

Ca cảnh chèo “Hải Phòng rực rỡ đón xuân”

Chương trình được kết cấu thành 2 phần, lấy cảm hứng về một Hải Phòng có bề dày, chiều sâu của văn hóa, lịch sử và năng động, đổi mới trong hiện tại.

Tiết mục hát múa “Bạch Đằng Giang” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa biểu diễn

Phần 1 từ 20 giờ đến 21 giờ 30 và phần 2 từ 22 giờ ngày 24-1 đến 0 giờ 10 phút ngày 25-1.

Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc

Các tiết mục đều rực rỡ, sôi động, hấp dẫn, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và thành phố Hải Phòng đang náo nức chào đón xuân mới.

Mở đầu phần 1 của chương trình nghệ thuật là tiết mục hát múa “Hào khí Đại Việt” do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn.

Dưới sự thể hiện điêu luyện của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, hai tiết mục rối “Cây trúc xinh”, “Trảy hội xuân” đề cao, tôn vinh loại hình nghệ thuật văn hóa độc đáo của đất Cảng.

Tiếp nối các loại hình nghệ thuật truyền thống còn có một số tiết mục hát chèo “Sắc xuân Hải Phòng”, hát văn “Cô đôi thượng ngàn”, hát tân cổ “Bài ca Tết cho em”, diễn tiểu phẩm “Tình yêu lính đảo”, ngâm thơ “Thành phố mang hồn biển cả” (tác phẩm đoạt giải ba cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thành phố với chủ đề “Hải Phòng khát vọng vươn lên”)...do các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật trên địa bàn thành phố biểu diễn.

Phần thứ hai của chương trình nghệ thuật gây ấn tượng với khán giả với ca cảnh chèo “Hải Phòng rực rỡ đón xuân” là sân khấu hóa báo cáo thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố thông qua.

Ngay sau đó là chương trình ca múa nhạc trẻ trung, hấp dẫn, có nội dung ca ngợi mùa xuân, tuổi trẻ, do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa, Đoàn Chèo, Đoàn Cải lương, Đoàn Nghệ thuật Múa rối, các nhóm nhảy trình diễn.

Trước giờ phút thiêng liêng chuyển giao năm cũ, chương trình đã mang đến cho người  xem những phút giây lắng đọng để cảm nhận, lắng nghe mùa xuân đang về trước khi vỡ òa trong giai điệu vui nhộn của các ca khúc về mùa xuân trẻ trung sôi động và sắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Tiêu biểu như hát múa “Bạch Đằng Giang”, liên khúc giai điệu mùa xuân, múa hát “Xuân thắm tươi”, “Xuân về trên môi em”, hát ca trù “Đào hồng, đào tuyết”, biểu diễn trích đoạn cải lương “Tâm sự bên dòng sông”, nhảy aerobic “Vũ khúc xuân”, nhảy hiện đại...

Kết thúc chương trình nghệ thuật là giai điệu da diết của ca khúc “Happy new Year” và màn pháo hoa rực rỡ làm nức lòng nhân dân trên toàn thành phố.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông