Chuyên đề dạy học môn tiếng Anh lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022

    15:24 12/10/2021

    Sáng 9-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Chuyên đề dạy học môn tiếng Anh lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố đến dự, tặng hoa chúc mừng các cô giáo tham gia tiết dạy mẫu. Chuyên đề được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm đặt tại Trường tiểu học Đằng Lâm, quận Hải An và kết nối tới các điểm cầu của các đơn vị giáo dục tiểu học, Phòng giáo dục trên địa bàn thành phố và điểm cầu 3 tác giả của ba bộ sách tiếng Anh gồm: Sách tiếng Anh 2 Phonics – Smart; I learn Smart Start; Sách Hoàng Văn Vân được triển khai dạy và học cho học sinh Hải Phòng.
    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng hoa chúc mừng các cô giáo thực hiện tiết dạy chuyên đề tiếng anh lớp 2 Chương trình giáo dục phổ thông mới

    Chuyên đề được thực hiện với 3 tiết dạy của các cô giáo: Nguyễn Thị Xuân, Trường tiểu học Đằng Lâm, quận Hải An với tiết 1: Unit 4: Letter Qq – Lesson 4 – Part 1,2,3 (sách tiếng Anh 2 Phonics -Smart); Cô giáo Hoàng Thị Lệ Diễm, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền thực hiện tiết dạy 2: Unit 4 Animals – Lesson 2-Task A,B,C,D của bộ sách tiếng anh I learn Smart Start; Tiết dạy 3 là cô giáo Vũ Thị Kim Dung, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương thực hiện với bài Unit 4: In the countrysedi – Lesson 1-Part 1,2.

    Cô giáo Hoàng Thị Lệ Diễm, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền đưa bài dạy từ sách I learn Smart Start  cùng học sinh Trường tiểu học Đằng Lâm (các em học sinh lớp 2 đang học bộ sách Phonnics - Smart) hào hứng, hăng hái học tập
    Cô giáo Nguyễn Thị Xuân với thực hiện tiết dạy của mình
    Cô giáo Vũ Thị Kim Dung đến từ Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương cũng khiến học sinh Trường tiều học Đằng Lâm say mê học tập với bộ sách lớp 2 Hoàng Văn Vân

    Đồng chí Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận 3 tiết dạy của các cô giáo đều tâm huyết, trách nhiệm với học sinh.

    Tiết dạy lấy học sinh làm trung tâm và phát huy quá trình tự học, tự nhận thức của học sinh. Với đặc trưng của môn ngoại ngữ, rèn 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Tiết dạy đã thể hiện rõ hai kỹ năng nghe và nói.

    Từ 3 tiết dạy, các thầy cô rút ra kinh nghiệm, sách giáo khoa không còn mang tính pháp lệnh mà là học liệu. Các em học sinh đều bắt nhịp, tiếp thu bài tốt, cô giáo linh hoạt bằng ngôn ngữ hình thể, gần gũi, thân thiện giúp học sinh trải nghiệm bài học qua các trò chơi, qua bài hát một cách cụ thể và đảm bảo yếu tố “làm quen” hình thành niềm yêu thích học tiếng Anh trong những năm đầu cấp. 

    Thiên An

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông