Chuyện thời cuộc: Siết quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng

14:52 20/06/2018

Vừa qua, dư luận rất quan tâm đến việc Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là sau vụ việc thuốc chữa ung thư bằng than tre của Công ty Vinaca từng được trao giải thưởng Top 10 Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017 được phanh phui.

Theo Bộ Nội vụ, hiện toàn quốc có 30 giải thưởng phạm vi và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức nhằm khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện tham gia các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng thời gian qua cũng có nhiều bất cập, hạn chế như: Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động, không có thẩm quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới hình thức bình chọn, lập bảng xếp hạng, giao lưu nghệ thuật để tránh việc xin phép cơ quan có thẩm quyền…

Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn đóng tiền để được tặng giải thưởng, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động nhằm lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính…

Qua vụ đơn vị sản xuất “thuốc” ung thư từ than tre được “vinh danh” cho thấy, việc đánh bóng thương hiệu rất “hoành tráng” nhưng đơn vị tổ chức xét danh hiệu không nắm được chất lượng sản phẩm là một kiểu tiếp tay cho những hành vi gian dối, lừa đảo, đầu độc khách hàng.

Chính xuất phát từ thực tiễn của việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua, việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là cần thiết, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích