CLB Bạch Đằng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

02:28 19/06/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Độc lập hạng ba cho CLB Bạch Đằng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Độc lập hạng ba cho CLB Bạch Đằng

Sáng 17-3, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, CLB Bạch Đằng tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập (19-6-1979 * 19-6-2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Đình Then - Chủ tịch UBMTTQVN TP; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP; Nguyễn Hữu Doãn - Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy BTL Hải quân; đại diện một số cơ quan TW, BTL Hải quân và quân khu 3; CLB Thăng Long Hà Nội và các CLB cán bộ hưu chí các tỉnh thành phố bạn; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương của thành phố...

Cách đây 35 năm, ngày 19-6-1979, Ban thường vụ Thành ủy ra quyết định thành lập CLB Bạch Đằng nhằm tập hợp những lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng - chính quyền - các đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, hiện cư trú trên địa bàn thành phố.

Từ ngày đầu tiên thành lập, CLB mới chỉ có trên 200 hội viên, 35 năm qua đã kết nạp 3.035 hội viên, trong đó có 168 lão thành cách mạng, 45 cán bộ tiền khởi nghĩa, 46 cán bộ chủ chốt của thành phố… Hiện CLB có 1.723 hội viên, sinh hoạt ở 73 tổ hội theo một quy chế hoạt động chặt chẽ khắp thành phố. Tại diễn văn kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Thức - Chủ tịch hội đồng CLB Bạch Đằng (nguyên Phó bí thư trường trực Thành ủy) đã khẳng định: “35 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên CLB đã hội tụ trong một mái ấm gia đình thân thương, đoàn kết để sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, có ích cho gia đình và xã hội”.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ hội viên CLB Bạch Đằng, đã tâm huyết, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu vào công cuộc phát triển của thành phố và đất nước, xứng đáng là tấm gương chói sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức,  thành phố quyết tâm thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, giữ vững ANCT-TTATXH và chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc… Những thành tựu của hội viên CLB chính là điểm tựa đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nhân dịp này, CLB Bạch Đằng vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP tặng bức trướng mang dòng chữ: “CLB Bạch Đằng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại”; UBND TP tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân thuộc CLB…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích