Công an huyện An Lão: Trao 11 giải thưởng Hội thi chất lượng Cảnh sát khu vực

16:32 15/08/2022

Sáng 15-8, Công an huyện An Lão tổ chức Hội thi kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ CATP và lãnh đạo Công an huyện An Lão.
Đại biểu tham dự Hội thi vấn đáp tại Hội trường Công an huyện An Lão.

          Huyện An Lão có 15 xã và 2 thị trấn. Thời gian qua, nhất là từ khi huyện triển khai bố trí lực lượng Công an xã chính quy về đảm nhiêm các chức danh Công an xã, công tác quản lý địa bàn về ANTT được nâng cao chất lượng theo hướng chuyên môn hóa, chính quy hóa, góp phần tích cực trong bảo đảm ATTT ở cơ sở. Nổi bật là kết quả triển khai thực hiện cấp căn cước công dân gắn “chip” điện tử, hệ thống số hóa dữ liệu dân cư, điều tra cơ bản… với sự tham gia đắc lực của lực lượng Cảnh sát khu vực.

Thượng tá Vũ Trọng Lăng - Phó Trưởng Công an huyện An Lão, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra chất lượng Hội thi.

          Theo Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão, Hội thi nhằm đánh giá đúng năng lực kiến thức trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát khu vực, qua đó kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Mặt khác tiếp tục bồi dưỡng đào tạo nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho lực lượng Cảnh sát khu vực, nhất là về nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật và giao tiếp, ứng xử, để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an huyện An Lão (thứ 3 từ trái sang) trao giải khuyến khích tại Hội thi.

          Để chuẩn bị Hội thi, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 1517/KH-CAH, tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện, đồng thời thành lập Hội đồng kiểm tra gồm 9 đồng chí, là lãnh đạo, chỉ huy của Công an huyện. Được biết, An Lão cũng là huyện đầu tiên của thành phố tổ chức hình thức Hội thi này trong năm 2022.

Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an huyện An Lão trao các giải Ba.

          Hội thi có sự tham gia của 100% lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn huyện gồm 52 đồng chí, lần lượt theo các nội dung: kiểm tra về nhận thức và thực tiễn bằng hình thức bài viết về chức năng, nhiệm vụ cũng như các quy định liên quan đến công tác Cảnh sát khu vực; đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm thông qua nhận xét của cấp ủy, chính quyền, chỉ huy Công an các cấp và ý kiến người dân về thái độ, tinh thần, hiệu quả công tác… được triển khai từ ngày 9-8 trước đó.

Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an huyện An Lão trao giải Nhất cho Thượng úy Đỗ Văn Khánh (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí đoạt giải Nhì.

          Ban Tổ chức đã lựa chọn những thí sinh có kết quả tốt nhất, tham gia xét kết quả để trao giải qua tổ chức kiểm tra thực tế bằng hình thức vấn đáp trước Hội đồng kiểm tra tại Hội trường Công an huyện sáng ngày 15-8.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 11 đồng chí Cảnh sát khu vực có thành tích xuất sắc nhất, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó đồng chí Thượng úy Đỗ Văn Khánh, Cảnh sát khu vực Công an xã Quang Trung đoạt giải Nhất. 

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông