Công an huyện Kiến Thụy triệt phá ổ nhóm đánh bạc giữa mùa dịch

15:52 18/08/2021

Khoảng 15h10 ngày 10-8, Công an huyện Kiến Thụy phát hiện tại gia đình Trần Văn Công (sinh 1977, trú tại thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) đang có một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc.
Các đối tượng trong nhóm đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 9 đối tượng  và Trần Văn Công (là người chia bài), đang có hành vi đánh chắn và đánh liêng ăn tiền.

Cụ thể, tại bàn số 1 gồm 4 đối tượng: Bùi Văn Trung (sinh 1989), Hoàng Văn Nam (sinh 1978) cùng trú tại thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy; Đỗ Văn Vịnh (sinh 1976), Phạm Văn Võ (sinh 1987, cùng trú tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy). Các đối tượng này đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh chắn. Cơ quan chức năng thu giữ số tiền tang vật 40.900.000 đồng và một bộ bài chắn 100 quân.

Tại bàn số 2, lực lượng công an bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức (sinh 1972), Trần Văn Tú (sinh 1973), Lưu Văn Châu (sinh 1986, cùng trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy); Bùi Đình Tiến (sinh 1979, trú tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) và Nguyễn Văn Nam (sinh1980, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh). Nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh liêng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 29.300.000 đồng và môt bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

Vụ việc đang được Công an huyện Kiến Thụy lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích