Công an huyện Kiến Thụy xác định 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2022

18:06 12/01/2022

Sáng 12-1, Công an huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố.
Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện Kiến Thụy báo cáo kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, được sự chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy, Giám đốc CATP, Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, CAH Kiến Thụy đã làm tốt vai trò tham mưu, trực triếp thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ổn định về ANCT và TTATXH, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên lĩnh vực ANCT, TTATXH, các Đội nghiệp vụ Công an các xã, thị trấn được sự chỉ đạo của Đảng ủy – lãnh đạo CAH đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn xác sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương diễn ra trong năm 2021, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn. Đáng chú ý, CAH đã nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo thành phố và huyện chỉ đạo sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, chốt điểm tại các địa bàn phức tạp về ANTT, qua đó giữ vững ANCT và TTATXH, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn phấn khởi; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.

Năm 2021, tình hình tội phạm đã được kéo giảm 8% so với năm 2020. CAH kết hợp với Phòng PA03- CATP xác lập, triệt phá thành công chuyên án 221G đấu tranh với tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bắt 4 đối tượng. Mặt khác, CAH đã kéo giảm tình hình TNGT nghiêm trọng, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, tập trung lực lượng, phương tiện nỗ lực, cố gắng quyết tâm thực hiện cơ bản hoàn thành 2 Dự án cấp CCCD gắn chíp và làm sạch CSDLQG về dân cư. Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch do cấp trên giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Bước vào năm 2022, đơn vị triển khai chương trình công tác với những giải pháp trọng tâm “đột phá”gồm: Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở các cấp Công an; triển khai tổ chức Công an xã chính quy tại 100% các xã, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ; Nâng cao chất lượng công tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình an ninh, trật tự của lực lượng CA xã, thị trấn; phát động mạnh mẽ phong trào “Tòan dân bảo vệ ANTQ”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ đầu, ngay tại cơ sở; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của CAH Kiến Thụy đạt được trong năm 2021. Đồng thời chỉ đạo tập thể CAH Kiến Thụy bước sang năm mới phát huy những thành tích đã có, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP trao tặng Danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì ANTQ” cho Công an xã Tú Sơn

Tại Hội nghị lần này, 12 tập thể được nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 20 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thua đua”; Công an xã Tú Sơn được nhận danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì ANTQ”, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện…

Đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP trao tặng Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho các đơn vị
Đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP trao tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cho các cá nhân 
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích