Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) Điểm sáng trong tấn công trấn áp tội phạm

21:19 18/04/2019

Sau ba tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã điều tra, làm rõ 33 vụ, 75 đối tượng, trong đó chủ yếu là các vụ án về ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc...

Quý I/2019, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Thái Thụy có chiều hướng gia tăng. Toàn huyện xảy ra 67 vụ việc vi phạm pháp luật về ANTT, an toàn xã hội, làm chết 10 người, bị thương 26 người, thiệt hại tài sản 183 triệu đồng, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tội phạm hình sự 36 vụ, tội phạm ma túy 10 vụ, tội phạm kinh tế, môi trường 2 vụ...

Công an huyện Thái Thụy thu giữ tang vật vụ trộm cắp tài sản tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Đáng chú ý, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh quốc gia năm 2019 và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng thời, triển khai kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Để đợt ra quân đạt kết quả cao, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm. Cùng với đó, tập trung lực lượng, phương tiện chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Dấu ấn đậm nét trong những tháng đầu năm của Công an huyện Thái Thụy là đã điều tra, triệt phá thành công những vụ án có đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... Điển hình, ngày 30-1, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1984, trú tại khu 4, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và Vũ Đức Khương, sinh năm 1988, trú tại xã Tam Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22-1, Tuấn và Khương đột nhập vào khu vực nhà máy nén khí thải tro xỉ thuộc Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dùng kìm cắt trộm 14m dây cáp. Đây là hệ thống dây cáp quan trọng trong việc thi công một số hạng mục công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho đơn vị thi công và nhà thầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trên. Qua đấu tranh, Tuấn và Khương khai nhận lợi dụng sơ hở của bảo vệ và nhân viên nhà máy đã đột nhập vào Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để cắt cáp lấy lõi đồng bên trong đem đi tiêu thụ.

Bên cạnh việc tập trung lực lượng, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thái Thụy còn phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Kết quả, đã vận động thu hồi được 3kg pháo Trung Quốc, 7kg pháo tự chế và nguyên liệu làm pháo, 5 súng săn, 29 các loại dao, kiếm, phớ...

Với những kết quả đạt được, nhất là trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân của Công an huyện Thái Thụy được các cấp, ngành, địa phương ghi nhận, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đó là nền tảng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tiếp tục lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

BTB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông