Công an huyện Thủy Nguyên triển khai công tác năm 2021

20:21 24/12/2020

Chiều 24-12, Công an huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc CATP; Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên.

Các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên trao Bằng khen tặng tập thể và cá nhân Công an huyện

Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy- Giám đốc CATP, Công an huyện Thủy Nguyên đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo, giữ vững ANTT trên địa bàn. Trên mặt trận giữ gìn TTATXH, Công an huyện đã triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh quyết liệt, triệt phá và vô hiệu hóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Kết quả, lực lượng Công an huyện đã điều tra, khám phá 59/61 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 96,1%; xác lập, phá thành công 6 chuyên án hình sự, bắt giữ 22 đối tượng; xóa phá 15 ổ nhóm với 98 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 47 vụ việc với 56 đối tượng có hành vi vi phạm về kinh tế, tài nguyên, môi trường.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an huyện đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt, triệt phá và vô hiệu hóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời giải quyết tốt tình hình liên quan số người nghiện trên địa bàn; qua đó bắt giữ, xử lý 63 vụ việc với 198 đối tượng; thu giữ 58,06 gam heroin, 40,16gam methamphetamine, 58,06 gam ketamine cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao Bằng khen tặng các đơn vị Công an huyện

Cũng trong năm, lực lượng Công an huyện đã quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích, trong đó không ít chiến công đó đã tạo tiếng vang lớn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng CATP.

Điển hình như chuyên án 520T, bắt giữ Đào Văn Mạnh, sinh 1978, ở thôn 3, xã Thủy Sơn, là đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp két sắt trên địa bàn. Hay như chuyên án 920H, bắt giữ Ngô Văn Phát cùng đồng bọn gồm 6 đối tượng tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình trong thực hiện thu hồi đất GPMB, phục vụ các dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; củng cố, nhân rộng và xây dựng mới nhiều mô hình tự quản về ANTT. Với những thành tích xuất sắc, năm 2020, Công an huyện được Bộ Công an tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc, nhiều lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Lập ghi nhận, đánh giá cao thành tích đạt được, đề nghị lực lượng Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong tình hình mới.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông