Công an huyện Vĩnh Bảo: Tập trung xoá phá các tệ nạn xã hội

15:56 27/11/2019

Trên đây là chỉ đạo của Thượng tá Bùi Trung Thành-Phó Giám đốc CATP tại hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân về tình hình ANTT và lực lượng công an cơ sở được tổ chức tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo vào sáng 25-11.

Xã Tân Liên nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Bảo, có gần 1.900 hộ dân, được chia thành 8 thôn và 10 cụm dân cư. Trên địa bàn xã cũng có 18 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút hơn 10.000 công nhân lao động của 14 tỉnh, thành phố, người nước ngoài đến làm việc, sinh sống. Từ đầu năm đến nay, tại địa phương xảy ra 4 vụ việc liên quan đến ANTT, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

 Đại diện người dân xã Tân Liên phản ánh tới lãnh đạo CATP

Tại hội nghị, đại diện nhân dân địa phương đã có hơn 10 phản ánh, kiến nghị liên quan đến tình hình ANTT; đảm bảo TTATGT tại một số nút giao, tuyến đường trên địa bàn…

Sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo làm rõ một số phản ánh của nhân dân, Phó Giám đốc CATP Bùi Trung Thành tiếp thu ý kiến của nhân dân địa phương và chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Bảo một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, lựa chọn cán bộ chiến sỹ tiếp công dân có thái độ ứng xử hoà nhã, lịch sự, đồng thời phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP tổ chức cấp căn cước công dân tại cơ sở cho các đối tượng chính sách; lập kế hoạch tuần tra kiểm soát, chốt điểm, tập trung xoá phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, trộm cắp, ma tuý; rà soát lại các nút giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, báo cáo CATP để kiến nghị thành phố điều chỉnh, bổ sung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT…

 Thượng tá Bùi Trung Thành-Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra công tác năm 2019

Cũng trong sáng 25-11, lãnh đạo CATP đã kiểm tra công tác năm 2019 tại công an huyện Vĩnh Bảo. Qua thống kê, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo từ đầu năm  đến nay giảm 43 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, không có trọng án, vụ việc  phức tạp. Thời gian qua, công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cũng như làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo CATP yêu cầu công an huyện khắc phục những tồn tại mà các phòng nghiệp vụ đã chỉ rõ, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019, đó là: Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, phối hợp với Báo An ninh Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, thông tin định hướng dư luận…

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích