Công an phường Hùng Vương (Hồng Bàng): Bắt “đạo chích” khui ra mìn tự chế, đạn, dao kiếm các loại

13:05 07/05/2018

Chiều 6-5, Công an phường Hùng Vương (Hồng Bàng) nhận được tin báo của chị Lê Thị Thu Hương, sinh:1980, ở 6/65 Phạm Tử Nghi, Vĩnh Niệm, Lê Chân - Giám đốc Cty TNHH TM XNK An Phát, trụ sở tại số 32/65 QL5 Hùng Vương trình báo về việc: 10h40 cùng ngày, Cty TNHH TM XNK An Phát phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 bộ máy tính, 4 thùng sữa nhãn hiệu TH TrueMilk; tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Xác định việc kẻ gian lấy trộm máy tính, trong có chứa rất nhiều dữ liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Cty, nếu không tìm được sẽ gây ảnh hưởng lớn cho phía doanh nghiệp, Công an phường Hùng Vương đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận Hồng Bàng.

Ngay trong chiều 6-5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng CAQ Hồng Bàng, một tổ công tác của Công an phường Hùng Vương do Thượng úy Đoàn Đức Quang - Phó trưởng Công an phường dẫn đầu cùng Thiếu úy Đỗ Văn Khánh (CSKV), Thượng úy Trần Đức Cường (CSHS) đã xuống trực tiếp kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu.

Qua xác minh, rà soát, đặc biệt là nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người, công an phường đã dựng lên danh sách hàng chục đối tượng hiềm nghi.

Tang vật vụ án

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Hà Ngọc Dũng - Trưởng Công an phường Hùng Vương, lực lượng CBCS Công an phường được huy động tối đa, tập trung lực lượng, tiến hành sàng lọc các đối tượng đã lên danh sách. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Công an phường Hùng Vương đã nhanh chóng đưa vào “điểm ngắm” đối tượng Bùi Văn Toàn, sinh 1990, ở Quốc Trị, Thị Trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương (hiện Toàn đang tạm trú tại số 32D/65 QL5 Hùng Vương), là đối tượng nghiện ma túy, mới phiêu dạt đến địa phương trú ngụ, nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, Bùi Văn Toàn được Công an phường Hùng Vương triệu tập lên trụ sở đơn vị làm việc.

Đến 16h30 phút cùng ngày, qua đấu tranh, đối tượng Toàn đã nhanh chóngcúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của y.

Cụ thể, vào 22h40’ ngày 5-5, lợi dụng ngày cuối tuần, lại vào ban đêm, vắng người qua lại, để có tiền ăn tiêu, chích hút, Toàn đã bí mật đột nhập vào Cty TNHH TM XNK An Phát để trộm cắp. Cuỗm được toàn bộ số tài sản trên, hắn đã mang về cất giấu tại nhà số 32D/65 QL5 Hùng Vương.

Còn đang thăm dò động tĩnh và cũng do “lạ nước, lạ cái” nên Toàn chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đối tượng Bùi Văn Toàn

Theo lời khai của Toàn, Công an phường Hùng Vương đã kết hợp với Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Hồng Bàng tiến hành khám xét, thu hồi toàn bộ số tài sản Toàn trộm cắp được của Cty TNHH TM XNK An Phát.

Đáng chú ý, qua khám xét nơi ở của hắn, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu 1 quả mìn tự chế, 22 dao kiếm các loại, 3 viên đạn hoa cải.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Như vậy, chỉ sau 2h30 tính từ khi Công an phường nhận được tin báo, vụ án đã được điều tra khám phá, đối tượng bị bắt giữ cùng đầy đủ tang vật. Điều đó chứng tỏ tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm cũng như sự tinh thông nghiệp vụ của lực lượng tham gia phá án Công an quận Hồng Bàng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông