Công an phường Lạch Tray (Ngô Quyền): Quyết tâm cao giữ bình yên địa bàn

16:40 18/07/2019

Lấy phòng ngừa tội phạm là khâu then chốt, thời gian qua CAP Lạch Tray (quận Ngô Quyền) đã triển khai nhiều biện pháp tốt, cách làm hay trong bảo đảm ANTT, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Theo Thiếu tá, Trưởng Công an phường - Đặng Quốc Bảo, từ đầu năm đến nay, ANCT trên địa bàn phường Lạch Tray luôn được giữ vững, không có các điểm nóng phức tạp. Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Công an quận; cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ trước thềm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương tặng bằng khen cho tập thể Chi đoàn CAP Lạch Tray và cá nhân đồng chí Đỗ Thế Văn

Một điểm nhấn đáng ghi nhận khác, trong công tác công an 6 tháng đầu năm, đơn vị đã nghiêm túc triển khai Mệnh lệnh số 01/ML-CAHP-PV01-PC02 ngày 27-4-2019 của Giám đốc CATP về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Theo đó, CAP Lạch Tray đã đề xuất Đảng ủy, UBND phường quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm hiện nay như cướp, cướp giật tài sản, băng ổ nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, côn đồ hung hãn, đòi nợ thuê, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án…; đồng thời tập trung tổ chức, vận động bà con tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an phường triển khai hiệu quả Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP.

Với quyết tâm cao, Công an phường đã chỉ đạo sát sao lực lượng CSKV tập trung tiến hành rà soát, nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán bar, vũ trường, karaoke, nhà nghỉ,... từ đó tham mưu cho Công an quận kiểm tra xử lý nghiêm đối với các cơ sở biểu hiện vi phạm. Cùng với đó, lực lượng CSHS Công an phường được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá các vụ việc xảy ra trên địa bàn để thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản tìm ra nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, trên cơ sở đó lập phương án đấu tranh… Công an phường hiện vẫn tiếp tục tổ chức tuần tra, mật phục vào cả ban ngày, ban đêm để phòng chống tội phạm.

Có thể thấy, cùng với toàn lực lượng CATP, Công an phường Lạch Tray đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao triển khai hiệu quả Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP. 6 tháng qua, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Công an phường đã bắt quả tang 7 vụ, 9 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 3 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; bắt 8 vụ cờ bạc, số đề với 13 đối tượng… Ngoài ra, đơn vị còn bắt, vận động 3 đối tượng truy nã, 2 đối tượng trốn thi hành án ra đầu thú; hoàn chỉnh 4 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đáng ghi nhận, từ đầu năm tới nay, đã có nhiều gương cán bộ chiến sĩ trẻ của CAP Lạch Tray lập công xuất sắc, được các cấp và nhân dân khen ngợi động viên. Điển hình là gương Thượng úy Đỗ Thế Văn - CSKV đã cùng đồng đội dũng cảm khống chế đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” dùng dao gây thương tích cho 2 nạn nhân trước cửa nhà số 124 Lạch Tray vào tối 10-5-2019. Trong tình thế đối tượng dùng hung khí nguy hiểm chống trả quyết liệt, Thượng úy Đỗ Thế Văn vẫn quyết tâm lao vào bắt gọn tên này, bảo vệ an toàn tính mạng cho nạn nhân và những người dân xung quanh. Thượng úy Đỗ Thế Văn đã được Thành đoàn Hải Phòng tặng Bằng khen, góp phần làm đẹp thêm thêm hình ảnh người chiến sỹ CSND thành phố Cảng trong lòng nhân dân.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông