Công an quận Hải An Xử lý nghiêm đối tượng đe doạ, xúc phạm người thi hành công vụ

20:21 06/07/2020

Đêm 30-6-2020, Tổ tuần tra Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi phát hiện tại vị trí đất quốc phòng nằm xen kẹt khu gia đình ở chân Tháp nước, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng thuộc quản lý của Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi, Sư đoàn 371 - Quân chủng Phòng không không quân, bị phá toàn bộ tường bao bảo vệ khu đất được xây dựng bằng gạch dài khoảng 13m, cao khoảng 1,2m nhằm mục đích chiếm đất.

 

 

 

Đối tượng Đặng Ngọc Hùng

Ngay lập tức Tổ công tác đã báo cáo cấp trên, đồng thời mời đại diện UBND và Công an phường Thành Tô đến phối hợp lập biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Đến khoảng 9 giờ ngày 4-7, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1, Viện kiểm sát khu vực 1, Sư đoàn 371 trực thuộc Quân chủng phòng không không quân phối hợp cùng Công an quận Hải An, UBND phường Thành Tô, Công an phường Thành Tô và Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi, Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi xuống kiểm tra thực tế và tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường xong, các lực lượng thuộc Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành đóng cọc, quây tôn làm hàng rào bảo vệ khu đất quốc phòng tại vị trí bị phá tường bao trên.

 Khi tổ công tác đang thực hiện dựng hàng rào thì có một số đối tượng ra cản trở không cho lực lượng quân đội dựng hàng rào, trong đó có đối tượng Đặng Ngọc Hùng, sinh 1982, ĐKHK thường trú tại số 4, B265, Tổ dân phố số 2, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã có lời nói, hành động chống đối, cản trở, đe dọa, lặng mạ lực lượng thi hành công vụ. Trước hành vi của Hùng, Công an quận Hải An đã tiến hành khống chế đưa Hùng về trụ sở Công an phường Thành Tô lập hồ sơ xử lý. 

Tại Công an phường, Đặng Ngọc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm, khai nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái vi phạm trở lại. Bản thân Đặng Ngọc Hùng đã có 3 tiền án, 1 tiền án 12 tháng tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" năm 1999; 1 tiền án 27 tháng tù giam về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" năm 2007; 1 tiền án 04 tháng tù giam về tội "Đánh bạc", mới chấp hành án xong tháng 1-2020 trở về địa phương.

 Công an quận cũng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ hoàn thành việc dựng hàng rào bảo vệ khu đất quốc phòng.

 Căn cứ tính chất vụ việc và hành vi vi phạm, Công an quận Hải An đã áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Ngọc Hùng. Công an quận chỉ đạo tiếp tục điều tra làm rõ thêm một số đối tượng có hành vi đồng phạm với Đặng Ngọc Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông