Công an quận Hồng Bàng: Biểu dương 25 tập thể, cá nhân xuất sắc

17:40 30/01/2018

Chiều 30-1, CAQ Hồng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công an năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đoàn Văn Chương - Bí thư Quận ủy; Hoàng Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 799 quận Hồng Bàng.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2017, CAQ Hồng Bàng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH địa phương.

Trong năm, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết dứt điểm, hiệu quả các trường hợp khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, nhất là trong công tác giải toả đền bù, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm của quận, thành phố; mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập, đấu tranh, xóa phá hàng loạt các chuyên án lớn đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, môi giới mại dâm, các ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường...

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Đoàn Văn Chương biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhờ đó, trên địa bàn quận Hồng Bàng xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với năm 2018, không có trọng án; tỷ lệ điều tra phá án đạt 92,6%; ANCT, TTATXH được giữ vững. Năm 2018, CAQ Hồng Bàng xây dựng, tập trung triển khai hiệu quả 9 công tác trọng tâm.

Tại hội nghị, 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 1 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố, 9 tập thể được CATP tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng Hoàng Thị nhẫn biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP biểu dương những thành tích xuất sắc CAQ Hồng Bàng đã đạt được trong năm qua và đề nghị: Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý, giáo dục CBCS; làm thật tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi các loại tội phạm, TNXH.

Trước mắt, đơn vị mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối TTCC, vi phạm TTATGT, TTĐH; không để xảy ra biến động về ANTT; siết chặt kỷ cương, lễ tiết, tác phong công tác; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ CBCS, nhất là những CBCS xa nhà trong dịp Tết...

KC 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông