Công an quận Hồng Bàng chủ động tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT, phục vụ bầu cử

15:15 06/05/2021

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 283/KH-CAHP-PV01 của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong thời gian qua, Công an quận Hồng Bàng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo đảm giữ vững ổn định ANTT địa bàn, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật định, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân…

 

 

 Công an quận Hồng Bàng ra quân lập lại TTATGT, trật tự công cộng phục vụ bầu cử

Để thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP, Công an quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra vũ trang, chốt điểm, kiểm tra hành chính các tụ điểm phức tạp về ANTT trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 01-05, từ 21h hàng ngày. Công an quận làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện. đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thủ địch; quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự...

Công an quận cũng làm tốt công tác tham mưu giúp UBND quận, các cơ quan chức năng thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng, hài hòa lợi ích, tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng tại các phường có dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, chiến công nổi bật của Công an quận Hồng Bàng là việc hồi 0h15 phút ngày 15-4, đã phối hợp phá Chuyên án 421B, truy bắt thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối tượng Phạm Anh Vũ, sinh năm 1994, trú quán số 78, Hải Triều, phường Quán Toan, bị truy nã về hành vi cướp tài sản, kẻ gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ, số 75, Hải Triều, Quán Toan, tối ngày 17-3, thu hồi toàn bộ tang vật là chiếc xe máy bị cướp và 3 quả nổ đối tượng chưa kịp sử dụng.

Ngay sau khi truy bắt thành công Phạm Anh Vũ, Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị phá án đã được đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 799 thành phố, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Trên đà thắng lợi, ngày 17-4, Công an quận bắt tiếp đối tượng Đào Văn Minh, sinh năm 1989, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích trong khi Minh đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Tương tự, ngày 19-4, tại phường Thượng Lý, Công an quận tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1980, trú quán số 11/6, Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích…

 Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao thưởng cho Ban chuyên án 421B

 Công an quận Hồng Bàng dẫn giải đối tượng Phạm Anh Vũ về trụ sở

Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, trong 2 tuần thực hiện đợt cao điểm, Công an quận triệt xóa 2 ổ nhóm ma túy với 6 đối tượng. Điển hình, ngày 28-4, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận kết hợp với CAP Sở Dầu bắt quả tang ổ nhóm có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Lê Tuấn Cường, sinh năm 1973, trú quán xóm 1, Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương; Lương Thanh Nghĩa, sinh năm 1972, trú quán số 6, lô1, khu tái định cư Sở Dầu và Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1976, trú quán xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thu tại chỗ 0,19 gam heroin.

Tiếp đó, hồi 9h35 phút cùng ngày, tại khu nhà C42, phố Bãi Sậy, phường Trại Chuối, tổ công tác Đội Cảnh sát ma túy Công an quận kết hợp với CAP Trại Chuối bắt quả tang Trần Văn Chiến, sinh năm 1986, trú quán số 5/89 Hạ Lý, Hồng Bàng có hành vi tàng trữ trái phép 0,40 gam heroin.

Trước đó, ngày 25-4, Công an quận bắt đối tượng Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1979, trú quán số 55, Tôn Đản, phường Phan Bội Châu có hành vi sử dụng trái phép ma túy đá; ngày 20-4, bắt 3 đối tượng là Trần Thanh Tùng, sinh năm 1987, trú quán số 3/129 Vạn Kiếp, Thượng Lý; Trương Đức Trí, sinh năm 1972, ở số 23 Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ và Phạm Ngọc Chu, sinh năm 1971, trú quán ngõ 85, phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền tàng trữ, sử dụng trái phép 0,34 gam Methaphetamine, lập hồ sơ xử lý…

Cúng trong 2 tuần thực hiện cao điểm, Công an quận lập 1 hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc, 1 hồ sơ giáo dục tại phường; thực hiện 158 ca tuần tra kiểm soát, xử lý 178 trường hợp vi phạm TTATGT, cảnh cáo 4 trường hợp, phạt tiền theo lỗi 44,9 triệu đồng, tạm giữ 5 xe mô tô, 2 xe gắn máy, tước GPLX 4 trường hợp; nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết và xử lý 41 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi bắt buộc đeo khẩu trang, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 7 dao kiếm; kiểm tra, hướng dẫn 35 cơ sở về PCCC, tổ chức thực tập 4 phương án chữa cháy, không để cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quận…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích