Công an quận Lê Chân: Tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV

15:01 27/05/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 13-6, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân quận Lê Chân.

Đặc biệt đây là Đảng bộ được Thành ủy Hải Phòng chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp quận của thành phố. Để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày này, lực lượng công an quận tập trung lực lượng, tăng cường triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để hoàn thành nhiệm vụ trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

CAQ Lê Chân ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT

Thượng tá Trần Đình An – Trưởng CAQ Lê Chân cho biết: Ngay từ giữa tháng 5-2020, Công an quận đã xây dựng kế hoạch, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận; đồng thời có kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh, trật tự  trong 3 ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, BCH Công an quận chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm bắt tình hình địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự như: Quản lý cư trú; phòng cháy, chữa cháy; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ….

 Lực lượng công an phường phối hợp với Bảo vệ dân phố tuần tra kiểm soát giữ gìn ANTT địa bàn

Tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu dự đại hội.

Thực hiện kế hoạch, BCH Công an quận giao Đội An ninh tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, rà soát, xét duyệt nhân dự Đại hội Đảng, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những cán bộ đảng viên có quan điểm sai trái với chủ trường, đường lối của Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng…

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát và tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện không để phát sinh phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, TTATXH…

Tình hình ANTT trên địa bàn quận luôn được giữ vững

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Đội Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến, khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực diễn ra đại hội...

Đến thời điểm này, toàn bộ 82/82 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công có vai trò quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đại hội. Đặc biệt, tại 2/82 đảng bộ thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại đại hội với sự tham dự của số đông đại biểu khách mời đã được Công an quận chuẩn bị chu đáo các phương án bảo đảm an toàn trước, trong và sau đại hội.

Với phương châm chủ động nắm bắt tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, ứng phó với những tình huống phức tạp, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra những đột xuất, bất ngờ, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ quận.

Do đó BCH CAQ Lê Chân đã quán triệt đến toàn bộ Công an các phường, Đội nghiệp vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao nhất trong chỉ huy, chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng, quyết tâm bảo đảm an toàn Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra đại hội.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông