Công an quận Ngô Quyền: Giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

16:36 18/01/2020

Sau 15 ngày đầu triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện, xử lý nhiều vụ tội phạm về hình sự, ma túy, cờ bạc, số đề… Qua đó giữ vững trật tự xã hội, tạo tâm lý tin tưởng để mọi người dân được đón một cái Tết trong yên bình…

Quyết liệt trên nhiều mặt trận

Thực hiện Kế hoạch số 996/KH-CAHP-PV01, ngày 26/11/2019 của Công an Hải Phòng về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 14/2/2019), Ban chỉ huy Công an quận Ngô Quyền đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, hình sự, trộm cắp, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các vi phạm liên quan tới trật tự đô thị, an toàn giao thông...

CAQ Ngô Quyền nỗ lực giữ vững an ninh trật tự để mọi người dân an tâm vui Xuân, đón Tết

Kết quả sau 15 ngày Công an quận Ngô Quyền triển khai mở đợt cao điểm (từ 15/12/2019 đến 13/1/2020), nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch giao. Đơn vị đã đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án hình sự; bắt giữ 4 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán ma túy; triệt phá 2 ổ nhóm ma túy; 4 vụ việc về kinh tế; bắt 23 vụ cờ bạc, số đề... được lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận, khen ngợi.

Theo đó, trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, để lập lại trật tự trên địa bàn, ngày 10/12/2019, Công an quận Ngô Quyền thành lập chuyên án 29L. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/12/2019, Công an quận đã phá Chuyên án số 29L, bắt 3 đối tượng gồm: Bùi Mạnh Đạt, sinh 1991, ở 4/19 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền; Đặng Viết Hùng, sinh 1984, ở 29/161 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân và Đặng Quốc Anh, sinh 1996, ở 44/183 Đình Đông, Lê Chân, thu giữ 1 xe máy Airblade màu đỏ cùng số tiền 7,8 triệu đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đã dùng thủ đoạn đăng thông tin bán xe máy không giấy tờ với giá rẻ trên mạng sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc. Với cách thức này, bọn chúng đã gây ra 5 vụ lừa đảo trên địa bàn thành phố, chiếm đoạt trên 70 triệu đồng.

Ngày 6/1/2020, Công an quận Ngô Quyền phá chuyên án 120T, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi trực tuyến qua mạng Internet, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Thanh Hải, sinh 1988, ở chợ Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân; Trần Phương Linh, sinh 1993, ở 27/4 Thượng Lý, Hồng Bàng; Nguyễn Đức Thịnh, sinh 1993, ở 29/111 Đông Khê, Ngô Quyền; Nguyễn Văn Phát, sinh 1997, ở 25/111 Đông Khê, Ngô Quyền; thu giữ 1 máy tính, 1 màn hình máy tính và 6.320.000 đồng. Hiện Công an quận đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Trước đó, 0h30 ngày 27/12/2019, Công an quận đã phá 1 ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại số 10/68 đường Ngô Quyền, Máy Chai, bắt 4 đối tượng gồm: Đồng Xuân Minh, sinh 1984, ở 9/48/971 Hùng Vương, Hồng Bàng; Nguyễn Danh Thu, sinh 1993, ở 39/152 Lê Lai, Ngô Quyền; Đỗ Thị Cúc, sinh 1983, ở 6/1/17 đường Ngô Quyền, Ngô Quyền; Đặng Việt Đức, sinh 1995, ở 5/112A đường Ngô Quyền, Ngô Quyền. Tang vật thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá tự tạo, 1 vỏ túi nilon có bám dính tinh thể màu trắng...

Ngày 24/12/2019, Đội Kinh tế phối hợp cùng Cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra tại địa chỉ số 92 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, là cơ sở sản xuất của Công ty TNHH AKAN (địa chỉ 19/81 An Đà, Ngô Quyền), phát hiện khoảng 3.000 sản phẩm kem xoa bóp Freebody (đã thành thành phẩm) và hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm. Toàn bộ số sản phẩm này đều chưa được đăng ký chất lượng hàng hóa hay các giấy tờ có liên quan đến sản phẩm. Công ty AKAN chưa được cấp phép sản xuất sản phẩm kem xoa bóp Freebody như trên. Tổng giá trị số sản phẩm trên khoảng 1,8 tỷ đồng... 

Giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Quận Ngô Quyền được xác định là quận có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của thành phố Cảng; là nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng nối Hải Phòng với các địa phương khác trong nước. Chính nhữngđặc thù ấy khiến càng về thời điểm giáp Tết, tình hình an ninh trật tự càng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ do hoạt động của tội phạm gia tăng; cùng với đó là các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp.

Với việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Công an thành phố về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chỉ sau 15 ngày ra quân, tình hình ANCT trên địa bàn quận Ngô Quyền cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp. TTXH được kiểm soát, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường nắm chắc mọi diễn biến của tình hình ngay tại cơ sở; tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng các đơn vị CAQ

Phát huy nhưng kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công an quận Ngô Quyền tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình có liên quan đến ANTT; tập trung nắm tình hình có liên quan đến người nước ngoài, Việt kiều; tình hình tôn giáo, khiếu kiện có liên quan đến các dự án đảm bảo không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ trong các ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý.

Bên cạnh đó, Công an quận tiếp tục chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các lực lượng tham gia tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán 2020. Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng TNGT và ùn tắc. Đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu cao điểm, tăng cường công tác xác minh, truy bắt đối tượng trốn các loại; tập trung khám phá các vụ án còn tồn đọng, xác lập và triệt phá các chuyên án, ổ nhóm hình sự, bắt và truy tố các vụ cờ bạc…

Với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, cùng với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng rằng lực lượng Công an quận Ngô Quyền sẽ thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân thành phố Cảng khi tết đến, xuân về.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông