Công an quận Ngô Quyền: Điều tra làm rõ nhóm đối tượng sản xuất, chế tạo vũ khí

13:01 16/05/2021

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ bầu cử, vào khoảng 23h45 ngày 15-5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CAQ Ngô Quyền kết hợp với CAP Đông Khê kiểm tra dãy nhà trọ tổ 27 cụm 4, phường Đông Khê.

Tổ công tác phát hiện trong nhà trọ có 4 người gồm: Phùng Huy Hoàng, sinh năm 2004, ĐKHK tại Hàng Tổng, phường Nam Hải, Hải An; Vũ Huy Hoàng, sinh năm 2002, ĐKTT tại Lương Khê 3, phườngTràng Cát, quận Hải An; Ph. Ph. L, sinh năm 2006, ĐKTT tại phường Nam Hải, quận Hải An; và Đ.T.D.L sinh 2006, phường Nam Hải, quận Hải An.

Các đối tượng và tang vật

Lực lượng kiểm tra phát hiện tại gầm giường và nhà vệ sinh có nhiều dao kiếm tự chế, 5 thanh giáo tuýp sắt đầu nhọn, một thanh giáo tuýp phóng lợn có độ dài khoảng 1m. Một cưa máy dùng để cắt ống tuýp.

Vũ khí tự chế do các đối tượng sản xuất

Qua lấy lời khai ban đầu, Phùng Huy Hoàng thừa nhận hành vi chế tạo, sản xuất  các vũ khí thô sơ nêu trên với mục đích nếu có va chạm thì sử dụng giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng nam thanh niên có dấu hiệu của tội giao cấu , quan hệ tình dục với người từ 13 đến 16 tuổi.

Hiện Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích