Công an quận Ngô Quyền: Phá nhanh 3 vụ trộm cắp tài sản

19:09 08/07/2020

Ngày 8/7, Công an quận Ngô Quyền cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận vừa phối hợp với Công an các phường Đông Khê, Đồng Quốc Bình, Máy Chai phá án và bắt nhanh các đối tượng liên quan đến 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn...

Đối tượng Trần Đức Tân

Theo đó, vào hồi 11h15 ngày 1/7, tại số 4 lô 7b Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, chị Nguyễn Thị Phương Trúc Linh, bị mất điện thoại Iphone X. Sau một thời gian ngắn khẩn trương tập trung điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận phối hợp với Công an phường Đông Khê đã làm rõ 2 đối tượng Trần Đức Tân, sinh năm 1968, ở CT 51 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng cùng Nguyễn Thị Hồng Lê, sinh 1973, ở số 93/132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, là thủ phạm vụ trộm cắp trên.

Đối tượng Đào Công Thành

Vào 2h30 ngày 6/7, tại công trình tòa nhà HH1-HH2 của Tổng công ty xây dựng Ecoba được Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Á bảo vệ xảy ra vụ trộm cắp tài sản của công trình. Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận đã phối hợp với Công an phường Đồng Quốc Bình khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Đào Công Thành, sinh 1988, ở 65D7 Nguyễn Bình, Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Thu giữ tài sản bị trộm cắp gồm: 20 thanh kim loại vuông góc bằng nhôm, 2 tấm cốp pha bằng nhôm.

Đối tượng Trần Thị Luyến

Tiếp đó, vào khoảng 17h ngày 6/7, tại số nhà 212 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Máy Chai xuống hiện trường, tiến hành lấy lời khai và nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Trần Thị Luyến, sinh 1984, ở số 14/30/467 Đằng Hải, quận Hải An. Thu giữ tang vật trộm cắp gồm 1 sợi dây chuyền có 1 mặt đá xanh bọc kim loại màu vàng, 1 lắc tay màu vàng tại số 212 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền.

Điều đáng nói, dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội mà còn tác động nhất định đến tình hình an ninh trật tự với tình trạng lừa đảo, trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Với việc ra quân quyết liệt, quyết tâm phá nhanh các vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ các đối tượng có liên quan, thu hồi tài sản trả người dân của lực lượng Công an quận Ngô Quyền những ngày qua không chỉ được gia đình bị hại mà còn được chính quyền địa phương và nhân dân khu vực trên đánh giá cao. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố thêm lòng tin của người dân vào lực lượng Công an quận.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông