Công an quận Ngô Quyền: Triệt phá chuyên án đánh bạc qua mạng xã hội, bắt 6 đối tượng

13:26 10/01/2021

Ngày 10/1, Công an quận Ngô Quyền cho biết vừa triệt phá thành công Chuyên án 120Đ, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lớn…

6 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Phạm Thị Huyền, sinh năm 1963, ĐKTT tại 18/275 Lê Lợi, Ngô Quyền; Nguyễn Thị Minh Thu, sinh năm 1987, ĐKTT tại 50B/28 Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền; Cồ Thị Kim Thanh, sinh năm 1964, ĐKTT tại 10/12 Chu Văn An, Ngô Quyền; Phạm Thị Lan, sinh năm 1966, ĐKTT tại tổ 2 Xóm Trại, Đằng Giang, Ngô Quyền; Phạm Thị Bích Thủy, sinh năm 1970, ĐKTT tại số 14/239 Lê Lợi, Ngô Quyền và Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1986, ĐKTT tại số 46A/40 Đông An, Thành Tô, Hải An.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, thông qua công tác trinh sát, Công an quận Ngô Quyền phát hiện từ đầu năm 2020, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Hoạt động của bọn chúng đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tác động tiêu cực đến nếp sống văn hóa, gây mất hạnh phúc gia đình và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm như cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đạt tài sản... Trước tình trạng trên, lãnh đạo đơn vị đã quyết định xác lập chuyên án để tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Ngay sau đó, các trinh sát đã tăng cường công tác bám, nắm địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến đường dây nói trên. Qua những chứng cứ thu thập, Ban chuyên án nhanh chóng xác định đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi, ma mãnh gây khó khăn cho quá trình điều tra do bọn chúng sử dụng rất nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng.

Các đối tượng Trang, Thủy, Thu, Huyền, Thanh, Lan (từ phải qua trái) cùng tang vật thu giữ

Cụ thể, bọn chúng không trực tiếp ra mặt mà sử dụng mạng xã hội, tạo tài khoản ảo để chuyển các bảng đề cho nhau, sau đó xóa sạch các thông tin liên quan. Hàng ngày, có hơn 20 đối tượng dùng tài khoản ảo để chuyển bảng đề cho Huyền.

 Với quyết tâm triệt phá ổ nhóm này, sau khi đã củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, vào ngày 7/1/2021 vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Ngô Quyền đã phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ thêm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ có liên quan.

Cơ quan CSĐT – CAQ Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc. Hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, thực hiện Kế hoạch số 1063/KH-CAHP-PV01 của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngoài phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ số đánh bạc, thời gian qua Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã quyết liệt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc như: phá 2 ổ nhóm cố ý gây thương tích, khởi tố 10 đối tượng; bắt 3 đối tượng truy nã… Qua đó góp phần tích cực trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn, bảo vệ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông