Công an thành phố: Báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:53 08/03/2018

Ngày 6-3, Đoàn đại biểu CAHP do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ báo công về kết quả, thành tích của các lực lượng CATP trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Sau khi dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong không khí trang nghiêm, 150 đại biểu xuất sắc CATP vinh dự, tự hào, xúc động được thay mặt trên 7.000 CBCS để báo cáo với Bác về kết quả, thành tích của các lực lượng Công an Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng báo công tại Quảng trường Ba Đình, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và thực hiện theo 6 điều Bác dạy, CATP đã sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đưa phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy trở thành hành động cách mạng sôi nổi, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đoàn đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc tổ chức cho CBCS sinh hoạt chính trị, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với bình xét, phân loại; xây dựng các chương trình hành động, triển khai thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; phát động các đợt thi đua đặc biệt; đăng ký, đảm nhận công trình, phần việc phục vụ nhân dân... đã và đang đẩy phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND trong CAHP phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng, bền vững.

Đoàn đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh các trụ sở công an luôn sáng ánh đèn, CBCS “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” đang dần trở thành niềm tin, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Ghi nhận những chiến công của lực lượng CAHP, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 16 tập thể, 7 cá nhân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công các loại. Đây là minh chứng sinh động nói lên kết quả to lớn của các thế hệ CBCS CATP trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đoàn đại biểu thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP và toàn thể CBCS, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Bác kính yêu đồng thời xin hứa với nguyện kế tục, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Lực lượng CAHP luôn nêu cao ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân - vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước mắt, CAHP tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy, triển khai hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu, chương trình công tác năm 2018, lập nhiều chiến công, thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND.

Đoàn đại biểu thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Kết thúc lễ báo công, Đoàn đại biểu CATP đã vào Lăng viếng Bác và thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; bảo tàng Hồ Chí Minh.

 * Trước đó, Đoàn đã có buổi làm việc thân tình với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh đã giới thiệu với Đoàn những nét chính trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm vui mừng trước hoạt động báo công đầy ý nghĩa của CAHP.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trao quà lưu niệm cho Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh 

Đây là nét đẹp truyền thống được CAHP duy trì trong nhiều năm qua. Đồng chí chúc Đảng ủy, lãnh đạo CAHP và toàn thể CBCS phát huy truyền thống, lập nhiều thành tích xuất sắc ghi vào trang sử vàng của lực lượng CATP.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng cám ơn tình cảm chân thành của tập thể lãnh đạo, CBCS Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh dành cho CAHP nói chung và Đoàn nói riêng. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Hùng cũng thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong sự đổi mới, lớn mạnh của Hải Phòng có sự đóng góp lớn từ lực lượng CATP. Đồng chí nhấn mạnh thông qua việc đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND, CATP sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu công tác năm 2018, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững ANCT, TTATXH, làm điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân thành phố. 

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông