Công an thành phố: Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3

16:49 03/08/2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố về ứng phó với bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) và mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do bão gây ra.

 Đoàn kiểm tra CATP kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT bến phà Máy Chai

Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, trại tạm giam, nhà tạm giữ; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế… của thành phố; bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Công an các đơn vị, địa phương, tránh bị thiệt hại do bão gây ra.

Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động cùng các ban ngành, đoàn thể, triển khai các biện pháp phòng chống bão, mưa lớn, ngập lụt, tìm kiếm cứu nạn. CATP phân công Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc CATP và Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP tham gia 2 Đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 tại các địa bàn; thành lập 2 Đoàn kiểm tra phòng chống bão tại Công an các quận, huyện: Đồ Sơn, Dương Kinh, Thủy Nguyên, Kiến Thụy và tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát đường thủy và Trại tạm giam CATP.

 Đoàn kiểm tra CATP kiểm tra công tác bảo đảm an toàn Trại tạm giam CATP

Thời điểm trước khi bão đổ bộ vào địa phận Hải Phòng, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp kiểm đếm, sơ tán nhân dân và kêu gọi 3.183 phương tiện, với 9.681 lao động; 261 chòi canh với 206 lao động về nơi tránh trú an toàn. Trong đó, Công an quận Đồ Sơn phối hợp kêu gọi 186 phương tiện, Công an quận Dương Kinh kêu gọi 138 phương tiện, Công an huyện đảo Bạch Long Vỹ vận động 146 phương tiện, Công an huyện Tiên Lãng kêu gọi 256 phương tiện với 403 lao động, 45 lao động tại 102 chòi ngao, Công an huyện Kiến Thụy kêu gọi 154 phương tiện với 527 lao động, 159 chòi ngao với 161 lao động, Công an huyện Cát Hải kêu gọi 2.303 phương tiện với 8.651 lao động, di dời 30 nhà hàng nổi và bè thu mua hải sản, sơ tán 468 người dân ở khu vực xung yếu và 550 khách lưu trú tại Cát Bà… Các đơn vị CATP cũng đã xây dựng phương án tăng cường bảo đảm ANTT, kịp thời giải tỏa, không để xảy ra ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng chốt điểm phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, các bến đò ngang, đò dọc, khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm, kiên quyết không cho người lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người dân đi phà qua sông

CATP thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bố trí 4.491 lượt CBCS thường ứng trực tại đơn vị, bố trí phương tiện, trang thiết bị gồm: 217 xe ô tô, 4 tàu, 17 xuồng, 1.347 phao cứu sinh, 104 lều bạt… để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống khi có sự cố về bão, chuẩn bị đủ cơ số thuốc và y bác sĩ thường ứng trực sẵn sàng giúp đỡ nhân dân.

Đặc biệt, từ 5h sáng ngày 3-8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP đã bố trí lực lượng tổ chức giao thông, di chuyển vật cản, cành cây đổ tại các tuyến phố: Mê Linh, Cát Cụt, Lý Tự Trọng, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Lê Hồng Phong… và tuyến QL10, bảo đảm không xảy ra TNGT.

Tính đến 11h ngày 3-8, qua rà soát, toàn bộ các công trình, dự án đang thi công của CATP, hệ thống nhà công vụ, bệnh viện CATP bảo đảm an toàn.

Sau khi bão tan, Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tập trung lực lượng bảo đảm ANTT, TTATGT; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật sau bão.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông