Công an thành phố Hải Phòng (CATP) đóng góp xứng đáng vào thực hiện nhiệm vụ kép (Kỳ 2)- Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

09:17 12/07/2020

Có thể nói hiếm có một biến cố nào tác động tới toàn thế giới như đại dịch Covid-19, gây ra suy thoái, khủng hoảng kinh tế nặng nề, cả cung và cầu, cả tài chính, sản xuất, tiêu dùng, cả nội thương và ngoại thương, từ các nền kinh tế nhỏ tới các nước đang phát triển và cả các cường quốc lớn trên thế giới.

Lực lượng Cảnh sát cơ động CATP ra quân bảo đảm ANTT (Ảnh tư liệu)

Chính vậy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam mới xác định “chống dịch như chống giặc”, đó là mặt trận thứ nhất được mở, chúng ta đã và đang thành công.

Nhưng các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh cũng khiến chúng ta buộc phải ngưng trệ nhiều hoạt động kinh tế, nhất là trong các đợt thực hiện cách ly xã hội.

Trong bối cảnh đó, Báo cáo của UBND TP cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, giữa vòng xoáy của dịch bệnh, chúng ta đã bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, điều hết sức quan trọng Hải Phòng là thành phố duy nhất trực thuộc trung ương, địa phương duy nhất trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ không có ca mắc Covid-19, đồng thời thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, chúng ta vẫn tiếp tục triển khai hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm, giữa lúc nguồn lực đầu tư bị chi phối, phân tán do phải tập trung phòng chống dịch.

Cụ thể có thể kể: thông xe Dự án phát triển giao thông đô thị, Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính, tuyến đường tỉnh 359 qua địa bàn huyện Thủy Nguyên, khánh thành Dự án chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), khánh thành tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (huyện Cát Hải), khai trương Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, khai trương 4 đường bay mới đi Đà Lạt – Cần Thơ – Buôn Mê Thuột – Phú Quốc; khởi công các Dự án: tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xây dựng các cầu Dinh và cầu Quang Thanh kết nối với Hải Dương, tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Grand Tower 37 tầng, tòa tháp 72 tầng tại số 4 Trần Phú…

Cho đến giờ phút này, có thể tự hào khẳng định, Hải Phòng đã có những thành công bước đầu hết sức ấn tượng, mà việc duy trì ổn định ANTT tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế là một yếu tố mang tính điểm nhấn.

Lực lượng CATP kiểm tra, xử lý cơ sở vị phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh tư liệu)

Đánh giá về điều này, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 vừa diễn ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: lực lượng CATP đã thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội – đối ngoại quan trọng, cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại Hải Phòng.

Giữa vòng xoáy của dịch bệnh Covid-19, dù phải tăng cường với vai trò chủ đạo, trực tiếp tham gia bảo vệ ANTT, phục vụ người dân tại các khu vực cách ly, các chốt kiểm soát; điều động vật tư, phương tiện, trang thiết bị cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh, lực lượng CATP vẫn duy trì hiệu quả nhiệm vụ thường trực chiến đấu và phục vụ các nhiệm vụ khác nói chung.

Với tinh thần chiến đấu cao độ, không để đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện những hành vi phạm pháp, lực lượng CATP đã đóng góp tích cực, giữ vững ANTT, đồng thời góp phần to lớn vào nhiệm vụ bình ổn thị trường, an sinh xã hội, giữ nhịp độ tăng trưởng trong công cuộc chung của thành phố.

          Cụ thể, lực lượng CATP đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với thành phố nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

6 tháng đầu năm, CATP đã mở 3 đợt cao điểm bảo đảm ANTT: Đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT tết nguyên đán Canh Tý; Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa.

Trong 6 tháng qua, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 251 vụ phạm pháp hình sự, bắt 570 đối tượng các loại; phát hiện, bắt giữ 344 vụ phạm tội ma túy, xử lý 681 đối tượng, thu 8,8kg heroin, 44kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan; xử lý 216 vụ việc vi phạm, khởi tố 18 vụ với 32 đối tượng phạm tội kinh tế; phát hiện 109 vụ việc vi phạm pháp luật môi trưởng…

Công an các đơn vị, địa phương bắt, vận động đầu thú 121 đối tượng trốn truy nã; bắt 738 vụ cờ bạc, số đề với 1.751 đối tượng; thu hồi 1 quả bom, 23 quả lựu đạn, 97 súng các loại, 31kg thuốc nổ, 26 kíp nổ, 437kg pháo các loại, 26 kíp nổ, 1.672 viên đạn các loại, 1.112 vũ khí thô sơ…

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực PCCC và CNCH”, CATP đã mở 395 lớp tuyên truyền về công tác PCCC cho 13.037 lượt người; tổ chức 92 lớp huấn luyện, cấp giấy chứng nhận về huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 2.535 người; tiến hành kiểm tra 7.561 lượt cơ sở; tổ chức lực lượng kịp thời cứu chữa 33 vụ cháy, không để xảy ra thiệt mạng về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

          Cũng trong thời gian này, lực lượng CATP đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời, tiến hành tổ chức thành công Đại hội tại các tổ chức cơ sở Đảng trong lự lượng CATP, chuẩn bị các điều kiện cho việc tiến hành Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Lê Minh Thắng (Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông