Công an thành phố Hải Phòng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022

13:23 08/02/2022

Sáng 8-2, tại khuôn viên trụ sở Công an huyện Kiến Thụy, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng; các đồng chí Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP. Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Trịnh - Bí thư huyện ủy Kiến Thụy; Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương phát động, yêu cầu mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Hải Phòng cần xem việc trồng cây là việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, mỗi CBCS. Hãy tham gia Tết trồng cây – một việc “tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”, để Tết trồng cây trở thành một tập quán tốt của nhân dân ta.

Cùng với việc trồng cây, mỗi CBCS cần nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh nói riêng, bảo vệ tài sản công cộng nói chung, tích cực chung tay xây dựng đất nước, thành phố thông qua  những việc làm cụ thể như giữ gìn môi trường, không vứt rác bừa bãi, không tự ý chặt phá cây xanh; tích cực trong học tập và chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sự nghiệm và thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và các đại biểu trồng cây tại buổi lễ

Cũng tại Lễ phát động, Giám đốc CATP đã giao nhiệm vụ đối với các lực lượng Công an Hải Phòng với 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quy hoạch, hoàn thiện hệ thống cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên các trụ sở, đơn vị công an các cấp một cách khoa học và hợp lý, phù hợp với quy hoạch chung hiện tại và tương lai của thành phố; tập trung trồng cây trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và ở địa bàn đóng quân, ưu tiên lựa chọn cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu, gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tưới nước, chăm sóc cây mới trồng

 Cùng với đó, các lực lượng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CAND cần phát huy vai trò xung kích đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình để chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBCS và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào. Kết hợp chặt chẽ giữa trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, kiến tạo cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trong từng đơn vị và toàn lực lượng Công an thành phố.

Ngay sau buổi Lễ phát động, Đảng ủy – Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị đã trồng mới 30 cây ăn quả, bóng mát tại khuôn viên trụ sở Công an huyện Kiến Thụy.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích