Công an thành phố: Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

15:38 12/04/2019

Sáng 12-4, Công an thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-04-1974 * 15-4-2019). Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc CATP, các đồng chí trong Ban giám đốc CATP, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và tập thể lãnh đạo cùng CBCS Phòng PK02 – CATP.

Đại tá Vũ Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng CSCĐ – CATP đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động CATP đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát cơ động cả nước nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hải Phòng nói riêng và khẳng định, cùng với các lực lượng CATP, lực lượng Cảnh sát cơ động – CATP không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng; thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ động xây dựng các phương án, tổ chức luyện tập, diễn tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ; bảo đảm sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ; chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố.

 Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP trao giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh BTL Cảnh sát cơ động, lãnh đạo CATP với tập thể CBCS Phòng PK02 – CATP

 Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát cơ động CATP đã giành được trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của mình. Đại tá Lê Ngọc Châu đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cơ động CATP nắm vững và dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc CATP tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, biểu tình trái pháp luật, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, bảo đảm vững chắc ANCT, TTATXH, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập thực binh, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố; làm tốt công tác bảo vệ mục tiêu, huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng, đơn vị khác trong đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết tốt các tình huống phức tạp về ANTT.

Đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và những kinh nghiệm tích lũy qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hải Phòng sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám đốc CATP đẵ tặng bằng khen, giấy khen 3 tập thể, 11 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát cơ động CATP có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông