Công an thành phố ra mắt phòng trưng bày "Phù hiệu Cảnh sát Quốc tế"

12:26 28/12/2018

Chiều 27-12, tại Trung tâm Huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP tổ chức ra mắt phòng trưng bày "Phù hiệu Cảnh sát Quốc tế" do gia đình ông Creutzer Joachim - Cảnh sát Đức - trao tặng. Đến dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP, đại diện Sở VHTT, Sở TT&TT, Bảo tàng thành phố, các phòng chức năng CATP và gia đình ông Creutzer Joachim.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP tặng hoa ông Creutzer Joachim và gia đình

Coi đất nước Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng là quê hương thứ 2 của mình, với tình cảm đặc biệt sâu lặng ấy, ông Creutzer - Joachim đã quyết định dành tặng cả bộ sưu tập về Cảnh sát của 130 nước trên thế giới mà ông đã kỳ công gom góp trong suốt 35 năm công tác dành tặng CATP. Bộ sưu tập gồm hơn 20 nghìn tài liệu, hiện vật, phù hiệu, mũ, trang phục, ve, hàm..., của lực lượng Cảnh sát Quốc tế được đánh giá là bộ sưu tập hiện vật quý hiếm, độc đáo, có giá trị cao trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục trực quan cho các thế hệ CBCS thuộc CATP hiểu sâu về lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới.

Trân quý tình cảm mà ông Creutzer Joachim  và gia đình dành cho lực lượng CATP, Giám đốc CATP đã chỉ đạo phòng Hậu cần và các đơn vị chức năng xây dựng phòng trưng bày riêng để tiếp nhận toàn bộ bộ sưu tập trên.

 Ông Creutzer Joachim giới thiệu bộ sưu tập với Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và các đại biểu

Sau 9 tháng thi công, với tổng kinh phí đầu tư đạt gần 2,3 tỷ đồng, công trình "Nhà bảo tàng trưng bày hiện vật" thuộc CATP, gồm 2 tầng (tầng 2 là phòng bảo tàng trưng bày hiện vật) tổng diện tích trên 135m2 được xây dựng tại Trung tâm Huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ đã cơ bản hoàn thành, đi vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP, thay mặt lãnh đạo CATP trân trọng bày tỏ niềm tri ân với những tình cảm quý báu mà ông Creutzer Joachim và gia đình đã dành cho CATP. Phó Giám đốc nhấn mạnh CATP coi đây là bộ sưu tập quý, độc đáo, có giá trị tuyên truyền, quảng bá, giáo dục văn hóa, chính trị to lớn. 

Để công trình được sử dụng lâu bền, hiệu quả, Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị, gồm: Phòng Hậu cần, Phòng Công tác Đảng & công tác Chính trị, Trung tâm Huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ phối hợp, làm tốt công tác quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị công trình một cách hiệu quả, thiết thực nhất...

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích