Công an thành phố: Toạ đàm xây dựng, hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an xây dựng

17:53 09/03/2022

Chiều 9-3, CATP tổ chức toạ đàm: “Nghiên cứu làm rõ những vấn đề thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, Luật TTATGT đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND”. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tọa đàm. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đại biểu Quốc hội khóa XV; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; các quận, huyện trên địa bàn thành phố; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; đại diện cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hải Phòng.
Quang cảnh toạ đàm

Để xây dựng, kiện toàn lực lượng CAND nói chung, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở nói riêng, Nhà nước đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng ngừa hiệu quả những hành vi xâm phạm đến ANQG, TTATXH.

Thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở nói riêng, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì xây dựng 3 dự án Luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, Luật TTATGT đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.

Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc toạ đàm (Ảnh Thủy Chung)

Với vai trò là lực lượng thực thi pháp luật nhằm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT, thời gian qua, CATP luôn nhận được sự qua tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các LLVT thành phố; sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu định hướng tọa đàm (Ảnh Thủy Chung)

Nhằm làm rõ sự cần thiết, những vấn đề thực tiễn đặt ra để cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an xây dựng nêu trên, CATP tổ chức buổi toạ đàm tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, đại diện cấp uỷ, lãnh đạo UBND các quận/huyện và Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP về việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật.

Các đại biểu tham luận tại tọa đàm (Ảnh Thủy Chung)

Để đạt được mục tiêu trên, tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm sau: Tập trung phân tích, đáng giá rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải xây dựng các dự án luật; làm rõ cơ sở thực tiễn của việc xây dựng các dự án luật, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề xuất các vấn đề, nội dung phục vụ xây dựng, hoàn thiện các dự án luật.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu ý kiến, kết luận tại toạ đàm (Ảnh Thủy Chung)

Tất cả các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu được Ban tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả toạ đàm để báo cáo Bộ Công an về sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo, chính quyền thành phố trong xây dựng, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội; sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ đối với lực lượng CATP trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông