Công an thành phố: Tổng kết công tác bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

19:51 30/10/2020

Chiều ngày 30-10, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Từ ngày 13 đến ngày 15-10-2020, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của thành phố trong năm, CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố diễn ra tuyệt đối an toàn.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao giấy khen cho các tập thể

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao giấy khen cho các cá nhân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy Hải Phòng về công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, CATP đã xây dựng, ban hành 22 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Các lực lượng CATP đã triển khai công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn các địa điểm, khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực diễn ra Đại hội, bảo đảm lễ tiết tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Công an các quận Ngô Quyền, Lê Chân triển khai điều tiết các tuyến đường xung quanh khu vực diễn ra Đại hội; các Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và các đơn vị tăng cường, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách mời… Các đơn vị liên quan cũng làm tốt công tác bảo đảm ANTT các khu vực diễn ra các hoạt động như thăm bãi cọc Cao Qùy, dự án Trung tâm thương mại AEOMAIL dự án khởi động xây dựng cầu Rào 1, khu di tích Bạch Đằng Giang, các địa điểm biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội. CATP phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đoàn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự, chỉ đạo Đại hội, tiếp xúc cử tri, thăm quan, tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Đại hội, do vậy các sự kiện, hoạt động đều diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

CATP cũng triển khai các phương án đón dẫn, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương dự phiên khai mạc Đại hội, đến các địa điểm thăm quan; đón dẫn an toàn xe chở khách mời, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, đại biểu dự đại hội bảo đảm ANTT, TTATGT. Đáng chú ý, lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện bố trí CBCS tại hàng trăm điểm chốt trên các tuyến đường, các điểm tổ chức Đại hội. Công an các đơn vị địa phương từ trước khi diễn ra Đại hội đã lên phương án rà soát, quản lý các đối tượng trọng điểm, phức tạp trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các tình huống gây rối, làm mất ANTT; triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực kiểm phiếu.

Về bảo đảm TTATXH, CATP đã triển khai đợt tấn công, trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau Đại hội. Công an các đơn vị, địa phương đã thụ lý, điều tra 37 vụ phạm pháp hình sự, bắt 52 đối tượng; xác lập và phá 7 chuyên án hình sự, triệt xóa 11 ổ nhóm tội phạm; bắt giữ 55 vụ, với 117 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 152 gam ma túy tổng hợp, 147 gam heroin; xác lập và phá 10 chuyên án về ma túy, triệt xóa 10 ổ nhóm ma túy, bắt 63 đối tượng. Các đơn vị cũng phát hiện, xử lý 10 vụ với 18 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật kinh tế, 17 vụ vi phạm pháp luật môi trường; bắt, vận động đầu thú 17 đối tượng truy nã, đưa 58 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; bắt 70 vụ với 445 đối tượng cờ bạc, khởi tố hình sự 6 vụ, còn lại là xử lý hành chính… CATP cũng đã điều động hàng nghìn lượt CBCS tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai các phương án chống cướp giật, hoạt động gây rối, làm mất ANTT; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân giao nộp 93 viên đạn, 1 khẩu súng và 103 vũ khí thô sơ… Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện đã tập trung cao độ, phối hợp với Sở GTVT làm tốt công tác điều tiết, hướng dẫn, cắt luồng, cấp biển cho các phương tiện ưu tiên, sắp xếp đậu đỗ xe, các tuyến phương tiện di chuyển thông suốt, an toàn, thuận tiện, bảo đảm TTATGT thành phố trước, trong và sau Đại hội. Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN và Công an các quận, huyện không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng tại cáckhu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động của Đại hội.

CATP cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thường xuyên trao đổi thông tin, hiệp đồng xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng chốt điểm, sẵn sàng xử lý các tình huống về ANTT, không để xảy ra các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn. CATP phối hợp với Văn phòng Thành ủy, các sở, ban ngành thành phố; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp ranh trao đổi thông tin về chương trình Đại hội, hoàn thiện phương án phòng ngừa từ xa, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP đã tặng giấy khen cho 22 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông