Công an thành phố : Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

00:03 16/03/2019

Chiều 15-3, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách CATP chủ trì hội nghị.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân tham gia đợt cao điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phát huy thế mạnh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong đợt cao điểm; TNGT được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Qua đó đã góp phần phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn; tình hình ANTT được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại thành phố, được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách CATP trao tặng giấy khen cho các đơn vị 

Cụ thể, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 93/114 vụ phạm pháp hình sự (giảm 39 vụ so với thời gian liền kề), bắt, xử lý 213 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,6%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; xác lập và đấu tranh 29 chuyên án, bắt giữ 131 đối tượng (vượt chỉ tiêu 7 đối tượng, 7 chuyên án); triệt xóa 44 ổ nhóm, bắt giữ 204 đối tượng (vượt chỉ tiêu 6 ổ nhóm); phối hợp kiểm tra, bắt giữ 60 vụ việc kinh tế; bắt giữ 122 vụ việc về ma túy, thu giữ 153 gam heroin, 2.200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác; phát hiện, xử lý 54 vụ việc vi phạm môi trường; bắt, vận động đầu thú 63 đối tượng (vượt chỉ tiêu 16 đối tượng), trong đó 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, 8 đối tượng nguy hiểm; bắt 340 vụ cờ bạc với 756 đối tượng (vượt chỉ tiêu 135 vụ), khởi tố 27 vụ với 160 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 5 vụ môi giới mại dâm. Các đơn vị cũng đã kiểm tra, xử lý 12.639 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 93 xe mô tô, 765 xe mô tô, 19 xe máy điện, tước GPLX 561 trường hợp; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 62 súng, 531kg pháo, 1 quả bom, 80kg thuốc nổ…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách CATP thay mặt lãnh đạo CATP ghi nhận, biểu dương kết quả, nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Giám đốc CATP về thực hiện đợt cao điểm. Nhận định tình hình ANTT trong thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Phó giám đốc phụ trách CATP yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm ANTT gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đua do Bộ Công an và CATP phát động; tăng cường quản lý CBCS, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP đã tặng giấy khen cho 30 tập thể và 88 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông