Công an thành phố triển khai 8 nhiệm vụ công tác Công an 6 tháng cuối năm 2020

18:41 03/07/2020

 Chiều ngày 3-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an 6 tháng cuối năm 2020. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lực lượng CATP đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với thành phố nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN về ANTT; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. 6 tháng đầu năm 2020, CATP đã mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm: Đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT tết nguyên đán Canh Tý; Đợt cao điểm bảo đảm TTATGT và Đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm, toàn thành phố xảy ra 295 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ (295/302 vụ) giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019. Công an các đơn vị, địa phương điều tra, khám phá 251 vụ, đạt tỷ lệ 85%; bắt 570 đối tượng các loại. Các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện cũng đã phát hiện, bắt giữ 344 vụ phạm tội ma túy, xử lý 681 đối tượng, thu 8,8kg heroin, 44kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan; xử lý 216 vụ việc vi phạm về kinh tế, khởi tố 18 vụ với 32 đối tượng phạm tội kinh tế, tổng giá trị tài sản bị xâm hại 3.337 tỷ động (trong đó có hơn 3000 tỷ đồng trong các vụ mua bán hóa đơn thuế GTGT); phát hiện 109 vụ việc vi phạm pháp luật môi trưởng, xử lý hành chính 65 vụ việc, phạt tiền 600 triệu đồng. Công an các đơn vị, địa phương bắt, vận động đầu thú 121 đối tượng trốn truy nã; bắt 738 vụ cờ bạc, số đề với 1.751 đối tượng, trong đó khởi tố điều tra 59 vụ với 286 bị can; xử lý hành chính 679 vụ với 1.465 đối tượng, phạt tiền trên 2,5 tỷ đồng.

    Cũng trong 6 tháng qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thu hồi 1 quả bom, 23 quả lựu đạn, 97 súng các loại, 31kg thuốc nổ, 26 kíp nổ, 437kg pháo các loại, 26 kíp nổ, 1.672 viên đạn các loại, 1112 vũ khí thô sơ…  CATP đã mở 395 lớp tuyên truyền về công tác PCCC cho 13.037 lượt người. Công an các đơn vị cũng đã tổ chức 92 lớp huấn luyện về nghiệp vụ PCCC, cấp giấy chứng nhận về huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 2.535 người; tiến hành kiểm tra 7.561 lượt cơ sở, qua đó xử phạt hành chính 194 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 8 cơ sở không đủ điều kiện về PCCC; tổ chức lực lượng kịp thời cúu chữa 33 vụ cháy, không để xảy ra thiệt mạng về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2020, TNGT trên địa bàn giảm 20 vụ, giảm 16 người chết và 6 người bị thương. Các đơn vị xử lý 22.914 trường hợp vi phạm Luật ATGT, tạm giữ hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm.

    Các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, tài chính, hậu cần kỹ thuật… trong 6 tháng qua tiếp tục được CATP chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, trong đó CATP đã tổ chức hội nghị biểu dương 162 gương điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020…

    Đặc biệt, để tăng cường hiệu quả công tác phòng dịch, với vai trò là một trong những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, Giám đốc CATP đã chỉ đạo thành lập 146 tổ cơ động, trong đó có 60 tổ cơ động của CATP, 86 tổ cơ động của Công an các quận, huyện làm nhiệm vụ chống dịch, sẵn sàng huy động lực lượng chống dịch khi có yêu cầu. CATP cũng chủ động phối hợp với Sở Y tế thành phố và các lực lượng chức năng triển khai các chốt phòng dịch, nhất là tại khu vực sân bay Cát Bi. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng tăng cường rà soát, phát hiện, làm rõ các hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Trong thời gian chống dịch, các đơn vị CATP đã phát hiện, xử lý 10 đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh, góp phần ổn định tình hình…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

6 tháng cuối năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, Công an thành phố chủ động đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an bảo đảm giữ vững ổn định vể ANCT trong mọi tình huống. CATP tập trung các biện pháp Công an nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội do tác động của dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, CATP cũng sẽ mở các đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác QLNN về ANTT, công tác thi hành án hình sự&hỗ trợ tư pháp; củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thông báo những nội dung quan trọng và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Công an toàn quốc 6 tháng đầu năm 2020 vừa diễn ra ngày 25-6-2020 tại Hà Nội. Đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc, kết quả công tác nổi bật mà Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm túc 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đề ra. Đồng chí Giám đốc CATP cũng lưu ý thêm 7 nhóm vấn đề, trong đó cần quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố; tăng cường đấu tranh, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm đâm thuê chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án… Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nhất là các lỗi trực tiếp dẫn đến TNGT; tăng cường vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ… Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường quản lý CBCS, hoàn thiện việc bố trí Công an chính quy về các xã; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tình hình thực tế; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Nhân dịp này, Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 5 tập thể, 4 nhóm tác giả và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”...

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông