Công an thành phố và Báo Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

12:21 01/11/2021

Chiều ngày 29-10, Công an thành phố và Báo Hải Phòng tổ chức hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị.

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, TBT Báo Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp

Theo nội dung văn bản ký kết, Báo Hải Phòng dành số trang cố định, đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự theo dõi của người dân, cán bộ, đảng viên… nhằm bảo đảm, nâng cao chất lượng tuyên truyền hiệu quả. Trong đó, kịp thời cổ vũ, biểu dương những thành tích, nhân tố mới, nhân tố điển hình trong lực lượng Công an thành phố. Đồng thời, nắm bắt thông tin từ cơ sở, ý kiến của nhân dân để phản ánh, đóng góp tích cực vào các hoạt động của lực lượng công an một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, khuyến khích CBCS Công an tham gia cộng tác viết tin, bài, cung cấp thông tin cho Báo Hải Phòng, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP cho biết, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, thời gian qua, Công an thành phố là lực lượng chủ công bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Báo chí nói chung và Báo Hải Phòng nói riêng góp phần tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời là một kênh thông tin để lực lượng Công an thành phố không ngừng đổi mới tác phong, nề nếp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, kỷ cương. CATP tạo điều kiện thuận lợi để Báo Hải Phòng tuyên truyền toàn diện về lực lượng CATP cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật , kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức. Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập Báo Hải Phòng cho biết, trong thời gian tới, Báo Hải Phòng sẽ tăng cường cả về số lượng, chất lượng tin, bài về các mặt công tác, chiến đấu của công an thành phố. Qua đó, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân sẻ chia, hợp tác với lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, dịch bệnh, góp phần bảo đảm ANTT thành phố.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông