Công an tỉnh Nam Định: Tăng cường hiệu quả phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ, điều tra

09:06 24/01/2018

Chiều 22-1, Công an tỉnh Nam Đinh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018 và đón nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.

Tới dự có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định. Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị.

Năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; CBCS Công an tỉnh Nam Định đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ đề ra. Trên địa bàn tỉnh, an ninh chính trị tiếp tục được ổn định, giữ vững, trật tự xã hội chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua “Vì ANTQ” có nhiều nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực, lôi cuốn CBCS tích cực tham gia, từ đây xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác và chiến đấu.

Nội bộ Công an tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, làm việc có hiệu quả, chất lượng qua đó phục vụ đắc lợi yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân khen ngợi, ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2017, 255 lượt tập thể, 3.284 lượt cá nhân của lực lượng Công an tỉnh được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, Công an tỉnh Nam Định vinh dự nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018, Công an tỉnh Nam Định chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh về công tác bảo vệ ANTT, giữ vững an ninh chính trị - kinh tế - văn hóa, không để bị động, đột xuất bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhất là lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu quả phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ và điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Thông tư của Bộ Công an vè công tác nghiệp vụ của lực lượng An ninh, Cảnh sát; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đổi mới hình thức, nội dung phát động phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, quản lý, đào tạo cán bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh nội vụ....

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã đạt được. Thượng tướng Bùi Văn Nam nhất trí với 6 nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh đề ra đồng thời nhấn mạnh: thời gian tới, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Công an tỉnh Nam Định cũng cần giữ vững được tình hình ANQG, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của lực lượng; tiếp tục chủ động, đổi mới mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động trên từng lĩnh vực công tác. Công an tỉnh Nam Định cần quan tâm hơn nữa tới phân công, phân cấp cán bộ, tổ chức cán bộ.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Đặng Văn Sinh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, chiến đấu. 22 đồng chí được nhân Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ và giấy khen.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông