Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào "Vì ANTQ"

21:40 01/06/2019

Tại Thái Bình, đoàn công tác Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương vừa kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA về việc phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự.

Qua 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Công an tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên trao đổi thông tin, nghiên cứu, thẩm định, tham mưu đề xuất các nội dung về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương. 

Chủ động phối hợp các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phát hiện cung cấp cho các lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư; tham gia truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 2000 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; các tổ hòa giải ở các thôn, xóm, tổ dân phố, dòng họ, họ giáo an toàn đoàn kết, an toàn không có ma túy… góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế, quy trình công tác, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thường trực “Một cửa” tại Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Công khai nội dung, thời gian, điều kiện, lệ phí thực hiện tại nơi tiếp công dân và cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; quản lý, giám sát hoạt động của một số đối tượng khiếu kiện kéo dài; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người hoặc điểm nóng về an ninh trật tự.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với việc tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công tác dân vận được đổi mới, đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp thật cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở địa phương. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trung Thành

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông