Công an tỉnh Thái Bình: Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:37 18/03/2018

Nhân kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 * 11-3-2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 * 11-6-2018), sáng ngày 9-3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ Hội trường Trung tâm Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt một số nội dung cơ bản tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 của Công an tỉnh Thái Bình.

Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch  Hồ Chí Minh.

Thông qua học tập chuyên đề đặc biệt và qua những câu chuyện đời thường rất giản dị về Bác, cán bộ, đảng viên lực lượng CA Thái Bình đã có thêm cái nhìn tổng quát, sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

*Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Vũ Thư, lãnh đạo xã Tân Hoà đến dự.

 Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình  dâng hương, dâng hoa cùng lực lượng Công an Thái Bình tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã thay mặt CBCS Công an Thái Bình kính dâng lên Người những thành tích chiến công của CBCS Công an tỉnh Thái Bình trong chặng đường 70 năm học tập và làm theo 6 điều Bác dạy.

Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo lên Bác những thành tích chiến công của các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình.

Phát huy thành tích, chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đất nước, lực lượng Công an Thái Bình đã chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, mưu trí, sáng tạo, vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động chiến lược, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chặng đường 70 năm học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành: Vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương Quân công, Chiến công, Bảo vệ Tổ quốc các hạng.

18 năm (1999 - 2017) được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", năm 2006, được Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; 08 tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân; CBCS Công an tỉnh Thái Bình tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nguyện phấn đấu hết mình, ra sức học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác, gắn bó máu thịt với nhân dân. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT để góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện tốt lời căn dặn của Bác năm xưa: "... Xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt...".

Bình Vân (Ảnh: Trung Thành)

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích