Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021: 40 trường công lập sẽ tuyển 15.976 học sinh

    08:58 03/06/2020

    Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Không thay đổi nhiều so với chỉ tiêu năm học trước, tổng số chỉ tiêu năm nay sẽ là 15.976 học sinh cho 39 trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Trần Phú, ít hơn 9 học sinh so với năm học 2019-2020.

    Thí sinh cần nghiên cứu kỹ khi đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10

    Theo công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập, ngoài công lập của Sở GD-ĐT thành phố, 40 trường THPT công lập sẽ tuyển 15.976 học sinh và 23 trường THPT ngoài công lập tuyển 5.325 học sinh. Những trường THPT công lập có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 gồm: THPT Chuyên Trần Phú (670 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Trãi (585 chỉ tiêu); THPT An Dương (585 chỉ tiêu); THPT Ngô Quyền (540 chỉ tiêu); THPT Thái Phiên (540 chỉ tiêu); THPT Trần Nguyên Hãn (495 chỉ tiêu); THPT Kiến An (495 chỉ tiêu); THPT Mạc Đĩnh Chi (495 chỉ tiêu); THPT Lê Quý Đôn (450 chỉ tiêu); THPT An Lão (450 chỉ tiêu); THPT Tiên Lãng (450 chỉ tiêu)…

    Qua thống kê điểm chuẩn vào trường trong những năm gần đây cho thấy, những trường luôn dẫn đầu trong các mùa tuyển sinh (trừ THPT Chuyên Trần Phú) gồm: THPT Ngô Quyền, THPT Thái Phiên, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Kiến An, THPT Lê Hồng Phong, THPT Vĩnh Bảo… Các trường này đều có mức điểm chuẩn trên dưới 50 và điểm chuẩn không biến động nhiều qua các năm.

    Riêng với THPT Chuyên Trần Phú, trong năm học 2020-2021 chỉ tiêu tuyển sinh là 670 chỉ tiêu chia ra 18 lớp. Trong đó, hệ chuyên gồm 14 lớp với 490 học sinh: 1 lớp chuyên Toán 35 học sinh; 1 lớp chuyên Tin 35 học sinh; 1 lớp chuyên Lý 35 học sinh; 1 lớp chuyên Hoá 35 học sinh; 1 lớp chuyên Sinh 35 học sinh; 1 lớp chuyên Văn 35 học sinh; 2 lớp chuyên Anh 70 học sinh; 1 lớp chuyên Nga 35 học sinh; 1 lớp chuyên Pháp 35 học sinh; 1 lớp chuyên Trung 35 học sinh; 1 lớp chuyên Nhật 35 học sinh; 1 lớp chuyên Lịch sử 35 học sinh; 1 lớp chuyên Địa lý 35 học sinh. Ngoài ra, THPT Chuyên Trần Phú cũng tuyển sinh 1 lớp song ngữ tiếng Pháp 45 học sinh và 3 lớp hệ dự bị chuyên, 135 học sinh.

    Các thí sinh khẩn trương ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi

    Ông Hoàng Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT) lưu ý, khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng, học sinh cần nghiên cứu kỹ về mức điểm chuẩn của các trường ở những năm trước để lựa chọn trường vừa sức học của mình. Mặc dù ngày 20-6 là hết thời hạn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10, tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những trường hợp có nhu cầu thay đổi nguyện vọng, thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển và nguyện vọng đăng ký xét tuyển đến hết ngày 4-7; riêng thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Trần Phú được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký vào các lớp trường THPT chuyên Trần Phú trong 2 ngày sau khi công bố điểm phúc khảo bài thi (không thay đổi thứ tự trước sau của các nguyện vọng trường THPT công lập). Theo quy định của Sở GD-ĐT Hải Phòng, nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét đến nguyện vọng 2, nhưng điểm xét tuyển thường cao hơn điểm chuẩn của trường.

    Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 tại Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17-7. Ba môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thi trong ngày 16 và 17-7, thi vào THPT Chuyên Trần Phú trong ngày 19, 20-7. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 lùi đúng 1,5 tháng so với lịch thi dự kiến, đồng thời giảm số môn thi từ 4 môn xuống còn 3 môn. Đây là năm thứ tư chỉ lấy điểm thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông