Công đoàn cơ sở Công an quận Dương Kinh đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

18:24 30/05/2023

Chiều 30/5/2023, Công đoàn Công an quận Dương Kinh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công an quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn CATP, Thượng tá Nguyễn Xuân Biếc - Trưởng Công an quận Dương Kinh và đại diện Công đoàn cơ sở Cụm thi đua số 1 Công đoàn CATP.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở CAQ Dương Kinh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - lãnh đạo CAQ, Ban chấp hành Công đoàn CATP và sự phối hợp, giúp đỡ của các đội nghiệp vụ, Công an phường, Đoàn TN và Hội phụ nữ trong đơn vị; đoàn viên trong Công đoàn luôn có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân viên hợp đồng lao động cơ bản ổn định việc làm, các chế độ chính sách, phụ cấp, BHXH, BHYT và các chính sách của đơn vị thực hiện kịp thời, đời sống đoàn viên trong đơn vị ngày một được cải thiện.

Các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn CATP, Thượng tá Nguyễn Xuân Biếc - Trưởng Công an quận Dương Kinh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công an quận Dương Kinh khóa mới

Đại bộ phận đoàn viên yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Tập thể Công đoàn Công an quận luôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh và nhiều lượt cán bộ đoàn viên được các cấp khen thưởng, ghi nhận thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào.

Nổi bật là, cán bộ Công đoàn tham gia Hội thi lái xe giỏi - an toàn đạt giải nhì năm 2017, đạt giải 3 hạng E năm 2019, đạt giải nhì cá nhân năm 2022, được Bộ Công an và Công an thành phố tặng giấy khen; đăng ký và đóng góp 2 sáng kiến trong hệ thống 75 nghìn sáng kiến và 1 triệu sáng kiến do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động...

Với thành tích kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Công đoàn và nhiều cá nhân cán bộ đoàn viên được các cấp khen thưởng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khoá II nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân nhất là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên...

Đồng thời, Công đoàn cũng đề ra 7 chỉ tiêu trọng tâm: 100% Đoàn viên công đoàn được tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn nghệp vụ Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, vận động kết nạp các đoàn viên công đoàn mới... với 4 nội dung và biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công đoàn khoá II nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khoá II nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công an thành phố lần thứ II gồm 5 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông